10/12/2021 09:48 GMT+7

Gạo Thái Lan giành danh hiệu 'gạo ngon nhất thế giới năm 2021'

H.T.DŨNG - K.TÂM
H.T.DŨNG - K.TÂM

TTO - Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2021 được tổ chức tại Dubai từ ngày 7 đến 9-12. Năm nay, gạo ST25 của Việt Nam không dự thi.

Gạo Thái Lan giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 1.

Lễ trao giải Gạo ngon nhất thế giới lần thứ 13 năm 2021 - Ảnh: Chụp màn hinh

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới lần 13 đã công bố và trao giải nhất cho giống gạo thơm Hom mali của Thái Lan. Năm nay không có hạng mục giải nhì và giải ba.

Trước đó, hai doanh nghiệp Việt Nam đã gửi gạo dự thi, nhưng đã không được xướng tên. Riêng gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua, từng đoạt giải nhất Gạo ngon nhất thế giới năm 2019, không tham gia.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ngày 30-11, tức sát nút ngày khai mạc cuộc thi, đại diện ban tổ chức cuộc thi có mời ông gửi gạo ST25 tham gia, nhưng do tình hình dịch bệnh căng thẳng và quá gấp gáp không thể kịp chuẩn bị nên ông từ chối tham dự.

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2021 được tổ chức tại Dubai từ ngày 7 đến 9-12.

Gạo Việt dự thi gạo ngon nhất thế giới không có tên ST25 Gạo Việt dự thi gạo ngon nhất thế giới không có tên ST25

TTO - Chiều muộn 30-11, Ban tổ chức cuộc thi gạo ngon nhất thế giới - World’s Best Rice - xác nhận các doanh nghiệp Việt Nam được tham gia cuộc thi năm nay tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

H.T.DŨNG - K.TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xuất khẩu gạo