17/04/2013 08:46 GMT+7

Gắn chip cho taxi ra vào các sân bay

TUẤN PHÙNG - L.N.
TUẤN PHÙNG - L.N.

TT - Tại phiên họp toàn thể của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch ngày 16-4, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Hội Tin học VN nghiên cứu gắn chip nhận dạng cho tất cả taxi được cấp phép nhằm kiểm soát taxi tại cửa ra vào các sân bay lớn, qua đó ngăn chặn tuyệt đối nạn xe “dù” lừa đảo khách du lịch.

* Đề nghị nâng thời gian miễn thị thực lên 30 ngày

Cũng tại cuộc họp, nhiều thành viên Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch đã đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế đến VN. Theo đó, nên điều chỉnh thời hạn miễn thị thực đơn phương cho khách du lịch đến từ một số thị trường trọng điểm (Nhật, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan) là 30 ngày thay vì 15 ngày như hiện nay, đồng thời thực hiện cấp thị thực tại cửa khẩu.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch VN, ba tháng đầu năm 2013 có khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến VN, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2012. Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu do giá dịch vụ du lịch tăng cao, chi phí thị thực nhập cảnh một lần vào VN tăng gấp đôi từ ngày 1-1, tình trạng taxi “dù” ngang nhiên hoạt động, chèo kéo, lừa đảo khách du lịch...

TUẤN PHÙNG - L.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên