15/10/2017 10:22 GMT+7

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Gần 800 cảnh sát giao thông từ 63 tỉnh thành trên cả nước cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị kỹ thuật được triệu tập bảo đảm an toàn giao thông và dẫn đoàn trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 1.

Đoàn môtô dẫn đường xuất quân - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 15-10 tại cảng Sông Hàn (Đà Nẵng), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ APEC 2017.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, Cục Cảnh sát giao thông đã triệu tập gần 800 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm phương tiện, công cụ thiết bị chuyên dụng từ lực lượng cảnh sát giao thông 63 tỉnh thành trên cả nước.

Clip gần 800 cảnh sát giao thông và phương tiện phục vụ APEC - Thực hiện: TẤN LỰC

Đặc biệt, tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng, để tạo dựng hình ảnh thân thiện, gây ấn tượng cho các đại biểu, 20 nữ cảnh sát giao thông sẽ được trưng dụng phục vụ công tác đón tiếp đại biểu tại các trung tâm hội nghị.

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 3.

20 nữ cảnh sát giao thông sẽ góp mặt tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngoài việc đảm bảo giao thông tuyệt đối an toàn, lực lượng còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan thắt chặt các hoạt động an ninh, phòng chống âm mưu kích động gây rối, khủng bố.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Tiểu ban an ninh trật tự APEC 2017, nhấn mạnh APEC 2017 là sự kiện có tầm vóc lớn và cực kỳ quan trọng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu lực lượng công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân và các lực lượng khác bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng và trong cả nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác các đội tượng có thể lợi dụng sự kiện gây rối, phá hoại, khủng bố.

"Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là dẫn đường các đoàn khách quốc tế và các đoàn đại biểu Việt Nam.

Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát, cập nhật các phương án, trao đổi với Bộ Tư lệnh cảnh vệ K10 và Tổng cục An ninh thực hiện thật tốt, không được để xảy ra bất cứ tình huống xấu nào" – thượng tướng Bùi Văn Nam chỉ đạo.

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 4.

Thượng tướng Bùi Văn Nam chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, dẫn đường - Ảnh: TẤN LỰC

Tại lễ xuất quân, thiếu tướng Trần Sơn Hà, cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, nhắn nhủ lực lượng cảnh sát giao thông APEC là sự kiện mang tính lịch sử:

"Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ, sự vinh dự, niềm tự hào khi được lựa chọn tham gia bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Các đồng chí hãy hăng hái, phấn khởi thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" – thiếu tướng Trần Sơn Hà nhắn nhủ.

Ông cũng cho biết thêm để đảm bảo công tác chỉ đạo liền mạch, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức Trung tâm chỉ huy tác chiến tại TP Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC.

Clip các phương tiện xuất quân phục vụ APEC - Thực hiện: TẤN LỰC

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 6.

Hàng trăm ôtô chuyên dụng chuẩn bị phục vụ APEC 2017- Ảnh: TẤN LỰC

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 7.

Tại lễ xuất quân, các cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng ủng hộ đồng bào các tỉnh lũ lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 8.

Lực lượng CSGT được huy động đông đảo nhất từ trước tới nay - Ảnh: TẤN LỰC

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 9.

Khối mô tô tham gia bảo vệ, dẫn đường - Ảnh: TẤN LỰC

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017 - Ảnh 10.

Bảo vệ APEC 2017 có cả lực lượng cảnh sát đường thủy - Ảnh: TẤN LỰC

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên