30/11/2014 09:43 GMT+7

Gần 7.000 người đã chết vì Ebola

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 29-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo số người thiệt mạng vì virút Ebola đã tăng vọt lên 6.928 người.

Các nhân viên y tế làm việc tại một trung tâm chữa trị Ebola ở Bamako, Mali - Ảnh: Reuters

Theo AFP, con số này cao hơn mức mà WHO thông báo hôm 26-11 tới 1.200 người. Tổng số người bị lây nhiễm virút  Ebola hiện vào khoảng 16.169 người, chủ yếu ở ba nước Tây Phi Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic cho biết mức tăng đột biến này chủ yếu xuất phát từ việc Liberia phát hiện thêm nhiều người thiệt mạng vì Ebola ở thời gian trước, chứ không phải là mới đây. Liberia là quốc gia có nhiều nạn nhân thiệt mạng nhất: 4.181 người.

Dù vậy, WHO cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở Liberia đang bắt đầu chậm lại. Dịch Ebola cũng đang “ổn định” ở Guinea. Tuy nhiên tốc độ lây lan tại Sierra Leone vẫn còn nhanh. Ở nước này đã có 6.802 trường hợp nhiễm bệnh.

Mới đây Mali tuyên bố lần đầu tiên chữa trị thành công một bệnh nhân Ebola. Nước này có 8 trường hợp lây nhiễm và 6 đã thiệt mạng.

Những người chăm sóc cho các bệnh nhân Ebola hoặc chôn cất nạn nhân thiệt mạng dễ bị lây nhiễm nhất. Đã có tới 592 trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm virút và 340 đã qua đời.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên