17/05/2021 11:52 GMT+7

Gần 400 ca COVID-19 là công nhân, người lao động

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Tính đến sáng 17-5, cả nước ghi nhận 366 ca mắc COVID-19 là công nhân, lao động và 10 bác sĩ, nhân viên y tế.

Gần 400 ca COVID-19 là công nhân, người lao động - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bìa trái) kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: Đ.LỢI

Báo cáo trên vừa được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp.

Cơ quan này đánh giá "làn sóng dịch lần thứ 4 này được nhận định phức tạp hơn nhiều các đợt dịch trước đó, do 4 nguồn lây từ Đà Nẵng, Yên Bái, Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, dịch đã xuất hiện tại các khu công nghiệp, chế xuất của 6 tỉnh, thành phố và đã có 366 công nhân, lao động mắc COVID-19. Trong đó, nhiều nhất là Bắc Giang 310 ca, Đà Nẵng 36 ca, Bắc Ninh 9 ca, Hà Nội 7 ca, Hưng Yên và Phú Thọ mỗi tỉnh 1 ca.

Riêng tại Bắc Giang, 310 công nhân, lao động mắc COVID-19 đều thuộc 3 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu đặt tại huyện Việt Yên. Từ 310 người bị COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã phải quyết định phong tỏa, giãn cách xã hội toàn huyệt Việt Yên, và phải xét nghiệm thần tốc cho khoảng 60.000 công nhân, lao động liên quan. Đã có gần 4.300 công nhân, lao động là F1 và gần 18.000 công nhân, lao động là F2 đang phải cách ly tập trung và tự cách ly tại nhà.

Tại Đà Nẵng, 36 ca COVID-19 là công nhân, lao động các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp Vân Đồn (Q.Sơn Trà); Bắc Ninh, 9 ca tại các khu công nghiệp Quế Võ, Yên Phong, Tiên Sơn; Hà Nội, 7 ca nằm ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, một công ty ở xã Hiền Giang (huyện Thường Tín) và Bệnh viện Thanh Nhàn; Hưng Yên, ca bệnh là công nhân công ty may ở huyện Yên Mỹ; Phú Thọ, ca bệnh là công nhân của Công ty công nghệ Namuga trong Khu công nghiệp Thủy Vân (TP Việt Trì).

Ngoài số công nhân, lao động kể trên, báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết công đoàn ngành y tế cũng báo có trên 10 bác sĩ, nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình này, đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định dành kinh phí trên 1,5 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (dự kiến tặng trên 1.550 phần quà, trị giá 1.000.000 đồng/suất).

Bên cạnh đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng dành 1 tỉ đồng để hỗ trợ cán bộ, công nhân, viên chức của 10 bệnh viện đang bị cách ly phong tỏa (100 triệu đồng/đơn vị).

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên