01/03/2019 10:13 GMT+7

Gần 37.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - TS Nguyễn Quốc Chính - giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết hiện đã đóng cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực sau khi có gần 37.000 thí sinh đăng ký thi.

Gần 37.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 1.

TS Nguyễn Quốc Chính giải đáp thắc mắc cho thí sinh và phụ huynh về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sáng 1-3, Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Sau hơn 40 ngày mở cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 (từ ngày 18-1 đến 28-2), đã có 36.914 thí sinh đăng ký, trong đó đã có hơn 30.000 thí sinh đã đóng lệ phí dự thi.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, với số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 năm nay như trên đã tăng đột biến so với kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lần đầu năm 2018 (khoảng 4.900 thí sinh).

"Con số trên đã cho thấy năm nay thí sinh đã có thông tin về kỳ thi này nhiều hơn và xã hội cũng tin tưởng chất lượng kỳ thi này. Điều này còn thể hiện qua việc 17 đơn vị ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM gồm 15 trường đại học, hai trường cao đẳng sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển trong năm nay" - ông Chính nói.

Chia sẻ thêm thông tin về nội dung bài thi đánh giá năng lực, TS Nguyễn Quốc Chính cho hay dù bao quát phần lớn các môn học trong chương trình phổ thông, bài thi đánh giá không tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức mà yêu cầu thí sinh phải tư duy linh hoạt. Đề thi hoàn toàn không có những câu hỏi yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng.

"Bài thi đánh giá năng lực chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung bài thi được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức cả về mặt tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Bài thi đánh giá năng lực với tổng thời gian làm bài là 120 phút cho 150 câu trắc nghiệm. Thí sinh cần xử lý bài làm hiệu quả, tránh mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi" - ông Chính lưu ý.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức gồm hai đợt: đợt 1 ngày 31-3 tại TP.HCM và Bến Tre; đợt 2 ngày 7-7 tại TP.HCM và hai khu vực khác ở Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung.

Kết quả của kỳ thi đợt 1 sẽ được công bố ngày 10-4-2019.

Thi đánh giá năng lực, thí sinh cần năng lực nào? Thi đánh giá năng lực, thí sinh cần năng lực nào?

TTO - Năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Hoa Sen sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên