27/12/2014 13:23 GMT+7

​Gần 340 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết Nguyên đán 2015

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TT - Ngày 25-12, ông Nguyễn Văn Công, phó giám đốc Sở Công thương (Tiền Giang), cho biết đến nay đã có năm doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký dự trữ hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền năm 2015 với tổng kinh phí cho việc dự trữ hàng hóa tết gần 340 tỉ đồng.

Trong đó kinh phí dự trữ các mặt hàng thiết yếu khoảng 60 tỉ đồng, gồm: 705 tấn gạo, 7 tấn thịt gia súc, 4 tấn thịt gia cầm, 311 tấn đường, 441.200 lít dầu ăn, 813 tấn bột ngọt...

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa tết, UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong bốn tháng (0,7%/tháng) cho các doanh nghiệp có nhu cầu, với nguồn vốn là 28 tỉ đồng.

Về phía doanh nghiệp cam kết đảm bảo đủ hàng hóa, đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và bán giảm giá thấp nhất là 5% so giá thị trường.

Cũng theo ông Công, hiện tại có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khác ở địa phương đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tết cổ truyền nhưng không có nhu cầu trợ vốn. 

 

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên