25/02/2019 11:07 GMT+7

Gần 300 người bị thương trong vụ ngăn hàng cứu trợ ở Venezuela

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Sức ép ngoại giao trong khu vực gia tăng với tổng thống Venezuela khi ông Nicolas Maduro kiên quyết phản đối việc đưa hàng cứu trợ của nước ngoài vào lãnh thổ nước này.

Gần 300 người bị thương trong vụ ngăn hàng cứu trợ ở Venezuela - Ảnh 1.

Người dân mang theo quốc kỳ Venezuela trong cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ tại khu vực biên giới giữa Venezuela và Brazil tại Pacaraima, bang Roraima, Brazil ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, những xung đột bạo lực giữa lực lượng an ninh Venezuela và những người ủng hộ phe đối lập liên quan tới vấn đề đưa hàng cứu trợ vào lãnh thổ nước này đã khiến gần 300 người bị thương và ít nhất 3 người thiệt mạng ở khu vực gần biên giới Brazil. Nguồn tin từ báo Washington Post cho biết đã có 4 người thiệt mạng.

Lãnh đạo phe đối lập, chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, hối thúc các thế lực bên ngoài cân nhắc "mọi lựa chọn" trong việc lật đổ ông Maduro, ngay trước cuộc gặp với nhóm Lima tại Bogota ngày 25-2, nơi sẽ có Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tham dự.

Một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ tiết lộ ông Pence dự kiến sẽ công bố "những bước cụ thể" và "các hành động rõ ràng" tại cuộc họp này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Tuy nhiên, nguồn tin của Reuters không tiết lộ thông tin chi tiết.

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt với ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ, bóp nghẹt nguồn thu ngoại tệ chính của Venezuela.

Cùng với đó, Bộ ngoại giao Brazil đã phát thông cáo kêu gọi những người khác tham gia cùng họ trong việc thừa nhận tính hợp pháp của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo ngày 24-2, bộ trưởng thông tin Venezuela, ông Jorge Rodriguez, tỏ ra hài lòng trước việc phe đối lập không thể đưa được hàng cứu trợ vào trong nước. Ông Jorge Rodriguez lặp lại cáo buộc cho rằng ông Guaido "là con rối".

Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel, ngày 24-2, nêu quan điểm cho rằng Venezuela là nạn nhân của những âm mưu khôi phục chủ nghĩa tân tự do của Mỹ tại khu vực châu Mỹ Latin.

Quân đội Venezuela chặn biên giới biển ngăn hàng cứu trợ Quân đội Venezuela chặn biên giới biển ngăn hàng cứu trợ

TTO - Ngày 19-2 Venezuela chặn biên giới trên biển với quần đảo Caribe thuộc Hà Lan để ngăn việc đưa hàng cứu trợ vào trong nước từ các lãnh thổ nước ngoài, trong đó có quốc gia láng giềng Curacao.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0