Phóng to |
| Sách đỏ của IUCN đánh giá tình trạng của 70.294 trong tổng số 1,82 triệu loài động, thực vật trên Trái đất - Ảnh: www.iucnredlist.org |
“Tình hình chung là rất đáng báo động” - AFP dẫn lời chuyên gia Jane Smart thuộc IUCN nhận định. Theo phiên bản cập nhật của Sách đỏ, hiện có 20.934 loài động, thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, tăng thêm hơn 700 so với con số 20.219 của tháng 10-2012.
“Nếu chúng ta thực sự muốn ngăn chặn cuộc khủng hoảng tuyệt chủng có thể sẽ đe dọa toàn bộ sự sống trên Trái đất thì chúng ta cần phải hành động khẩn cấp hơn, hiệu quả hơn” - bà Smart khẳng định.
Sách đỏ của IUCN cho biết hiện có khoảng 34% cây tuyết tùng, bách, linh sam... và các loài thực vật khác đang có nguy cơ tuyệt chủng, tăng 4% so với 15 năm trước. Trong khoảng thời gian này, 33% các loại cây tùng, bách đã suy giảm nghiêm trọng.
Chuyên gia IUCN Craig Hilton-Taylor nhấn mạnh các loại cây tùng, bách đóng vai trò rất quan trọng về cả kinh tế lẫn môi trường, bởi chúng là nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp gỗ và giấy, đồng thời là loài thực vật hấp thụ khí thải CO2 rất hiệu quả.
”Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp cảnh báo - ông Hilton-Taylor cho biết - Tình trạng phá rừng ở Bắc bán cầu càng trở nên nghiêm trọng thì tác động của nó đối với hiện tượng biến đổi khí hậu càng lớn”.
Sách đỏ của IUCN cũng cho biết hiện có khoảng 28% loài tôm nước ngọt đang có khả năng tuyệt chủng. Trong đó, loài Macrobrachium leptodactylus đã biến mất khỏi Trái đất do “trở thành nạn nhân của quá trình đô thị hóa”.
Loài thằn lằn bóng chân ngắn lớn Cape Verde cũng đã tuyệt chủng. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy loài thằn lằn này là vào năm 1912. Tương tự là loài cá pupfish từng sinh sống ở lòng chảo sông Santa Cruz ở Arizona (Mỹ).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận