07/07/2014 23:40 GMT+7

Gần 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng vi phạm ​

L.ANH
L.ANH

TT - Kết quả đợt thanh tra về thực phẩm chức năng được thông báo ngày 7-7 cho biết: trong số trên 4.500 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng được kiểm tra đợt này, có gần 2.000 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trong đó các vi phạm thường gặp là kiến thức của người sản xuất kinh doanh chưa đạt yêu cầu, quảng cáo không phép hoặc quá mức cho phép, quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh, vi phạm về chất lượng sản phẩm...

Theo ông Trần Quang Trung - cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, các đoàn thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỉ đồng, thu hồi 10 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, đình chỉ lưu hành 105 sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và thu hồi 150 bộ tài liệu quảng cáo thực phẩm chức năng sai quy định.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên