09/05/2018 11:36 GMT+7

Gần 14,5 triệu cử tri Malaysia đi bỏ phiếu

LÊ NAM (từ Kuala Lumpur, Malaysia)
LÊ NAM (từ Kuala Lumpur, Malaysia)

TTO - Tuy đến 8 h sáng nay 9-5 các điểm bỏ phiếu ở Malaysia mới mở cửa nhưng nhiều cử tri đã đứng chờ trước các điểm bỏ phiếu thành hàng dài từ sớm.

Gần 14,5 triệu cử tri Malaysia đi bỏ phiếu - Ảnh 1.

Từ 7h20 sáng 9-5, hàng dài cử tri Malaysia đã đứng chờ phía trước điểm bỏ phiếu ở trường học SK Taman Maluri, thuộc thủ đô Kuala Lumpur - Ảnh: LÊ NAM

Dự báo thời tiết trong ngày 9-5 cho thấy nhiều khả năng buổi chiều sẽ có mưa vì vậy từ tối 8-5, Ủy ban bầu cử Malaysia đã thông báo cử tri nên sắp xếp thời gian để đi bỏ phiếu sớm, tránh đi bỏ phiếu vào cuối ngày vì có thể bị mưa.

Phải "đánh dấu" ngón tay sau khi bỏ phiếu

Ủy ban bầu cử Malaysia cho biết cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của Malaysia (GE14) có 14.449.200 cử tri đủ điều kiện đi bầu. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Mohd Hashim Abdullah cho biết có 8.253 trung tâm bổ phiếu và 28.115 kênh bỏ phiếu trên toàn quốc sẽ chính thức mở cửa từ 8h sáng để đón cử tri.

Trước khi bỏ phiếu, cử tri buộc phải nhúng ngón tay vào mực đen như một hình thức xác nhận đã tham gia bỏ phiếu và tránh đi bỏ phiếu thay cho người khác.

Phiếu bầu sẽ không được phát nếu cử tri không làm đen ngón tay của mình và đặc biệt không được sơn màu khác ngón tay.

Gần 14,5 triệu cử tri Malaysia đi bỏ phiếu - Ảnh 2.

Ông Mahadzir Bin Darus (trái) đã thực hiện xong nghĩa vụ để chuẩn bị cùng vợ và các con về quê vợ ở Perak bỏ phiếu tiếp - Ảnh: LÊ NAM

Ở điểm bỏ phiếu là trường học SK Taman Maluri tại thủ đô Kuala Lumpur, ông Mahadzir Bin Darus, người xếp hàng thứ hai, cho biết có mặt ở đây từ lúc 7h15.

"Tôi cố gắng có mặt thật sớm để bỏ phiếu vì còn phải mất gần 3 tiếng đồng hồ để chở vợ và ba đứa con tôi về quê cô ấy ở Gerik, Perak để bỏ phiếu", ông Mahadzir Bin Darus giải thích.

Đến 8h khi cửa trường chính thức mở để cử tri vào bỏ phiếu, dòng người đứng chờ bên ngoài đã dài đến cả trăm mét. Ai cũng muốn hoàn tất nghĩa vụ và quyền của mình thật sớm.

Gần 14,5 triệu cử tri Malaysia đi bỏ phiếu - Ảnh 3.

Thứ trưởng bộ Tài chính Malaysia Johardi Abdul Ghani (phải) cùng vợ đưa ngón tay nhuộm màu chứng tỏ đã thực hiện xong nghĩa vụ công dân - Ảnh: LÊ NAM

Nếu chủ lao động bị phát hiện tìm cách ngăn chặn và không cho nhân viên đi bỏ phiếu sẽ bị phạt tiền đến 5.000 ringgit hoặc bị phạt tù đến một năm.

Do chuỗi 11 ngày vận động tranh cử (tính từ ngày 28-4) đã kết thúc từ 24h đêm 8-5 nên các ứng cử viên và đại diện các đảng phái cũng không được mặc trang phục của đảng mình khi đi bỏ phiếu.

Hơn 5,5 triệu lượt theo dõi Mahathir live stream

Đúng 22h tối 8-5, chính trị gia 92 tuổi Mahathir Mohamad đã xuất hiện trên sân khấu ở tòa nhà Ho Peng, đảo Langkawi (bang Kedah) để vận động tranh cử lần cuối.

Buổi nói chuyện này được truyền trực tiếp trên tài khoản FB của ông với hơn 5,5 triệu lượt người xem cùng sự tham gia trực tiếp của 6.000 cử tri ủng hộ ngay bên dưới.

Nguyên thủ tướng Malaysia 92 tuổi khẳng định lại trong buổi nói chuyện tối qua rằng ông không còn nhiều thời gian nhưng vì yêu cầu của nhiều người dân ông lại phải quay lại chính trường lần nữa.

"Điều chúng tôi cần là hãy đi bỏ phiếu cho sự thay đổi". Ông Mahathir Mohamad cho biết nếu thắng cử ông sẽ cho nâng cấp sân bay quốc tế Langkawi để có thể đón 5 triệu lượt khách (tăng từ 2,32 triệu của năm 2017) hằng năm đến hòn đảo này du lịch.

Gần 14,5 triệu cử tri Malaysia đi bỏ phiếu - Ảnh 4.

Cử tri lớn tuổi được hỗ trơ bằng xe lăn vào bên trong chờ để bỏ phiếu - Ảnh: LÊ NAM

Để ăn miếng trả miếng cho động thái này của lãnh đạo đảng PH, cũng từ 22h đêm 8-5, thủ tướng Najib Razak xuất hiện trên tất cả các đài truyền hình để phát biểu nhắc nhở mọi người đi bầu vào ngày 9-5 và đừng quên bầu cho đảng BN của ông.

Thủ tướng Najib Razak cho biết sẽ miễn thuế cho công dân Malaysia dưới 26 tuổi, miễn phí vé qua các cổng thu phí trên toàn quốc trong năm ngày lễ Hari Raya (diễn ra vào giữa tháng 6-2018) đồng thời hai ngày 14 và 15-5 sẽ được tính là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Mohd Hashim Abdullah các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa tùy vào địa điểm vùng miền và khu vực có số lượng cử tri đông nhưng nhìn chung quy trình bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 17h chiều nay (tức 16h, giờ VN).

Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của Malaysia (GE14) đồng thời để tìm ra Thủ tướng thứ 7 của quốc gia này. Sau 20 năm, cử tri Malaysia mới lại đi bầu vào một ngày trong tuần.

Đây là cuộc bầu cử được đánh giá là một trong những cuộc bầu cử có tính cạnh tranh lớn nhất trong lịch sử Malaysia, đồng thời là cuộc bầu cử có số lượng ứng cử viên kỷ lục lên tới 2.333 người.

Cả 222 thành viên trong Dewan Rakyat (Hạ viện) là những đại biểu được bầu từ các khu vực bầu cử liên bang theo quy định của Ủy ban bầu cử. Các đảng hoặc liên minh cần đạt 112 ghế tại quốc hội để đủ đại đa số.

Năm nay, liên minh cầm quyền Barisan Nasional (BN - Mặt trận quốc gia) của Thủ tướng Najib Razak và liên minh đối lập Pakatan Harapan (PH - Liên minh Hi vọng) của cựu thủ tướng Mahathir Mohamad sẽ là những đối thủ cạnh tranh chính.

LÊ NAM (từ Kuala Lumpur, Malaysia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên