15/06/2021 11:21 GMT+7

'Gà trống' có thắng nổi 'xe tăng'?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h sáng mai 16-6 (VTV3 truyền hình trực tiếp) sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm đầu tiên của bảng F - bảng đấu được xem là "tử thần" của VCK Euro 2020. Theo đó, tuyển Đức sẽ tiếp Pháp trên sân nhà Allianz Arena (Munich).

Gà trống có thắng nổi xe tăng? - Ảnh 1.

Mbappe (Pháp) và Gnabry (Đức)

Đức đã lép vế trước Pháp suốt 5 lần đối đầu gần nhất trong 6 năm qua (thua 3, hòa 2). Và giờ đây, họ vẫn bị đánh giá kém hơn về lực lượng trước trận đấu này. Tuy nhiên, nội bộ lục đục của "gà trống" (tuyển Pháp) đã thắp lên niềm tin cho CĐV Đức.

Bóng ma trở lại

Pháp dự Euro 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhất thế giới. Nhưng càng nhiều ngôi sao thì càng nhiều "cái tôi" lớn và rất dễ phát sinh mâu thuẫn.

Cụ thể đó là "sóng gió" giữa Giroud và Mbappe. Trong một cuộc họp báo, Giroud có ý than phiền về việc "ít được đồng đội chuyền bóng" và điều đó khiến Mbappe cảm thấy bị động chạm.

Truyền thông Pháp cho biết Mbappe giận dỗi, chỉ trích đàn anh và dự tính sẽ tổ chức họp báo để phản kích. Mbappe cũng không thèm giấu giếm thái độ đó trên sân tập và thẳng thừng gạt tay Giroud ra khi anh này chủ động làm hòa.

Mãi đến hôm 13-6, Mbappe mới "hạ nhiệt". Anh cho biết đã nói chuyện với Giroud, thừa nhận "có bị một chút ảnh hưởng nhưng sẽ không làm to chuyện". Đó là kết quả của những nỗ lực hòa giải đến từ HLV Deschamps và các cầu thủ có tiếng nói như Pogba.

Nhưng liệu mọi chuyện có trôi qua một cách dễ dàng, với bóng ma mâu thuẫn nội bộ từ lâu đã luôn ám ảnh tuyển Pháp? Bài học của World Cup 2010 (các cầu thủ xung đột với HLV Domenech) và Euro 2012 (một nhóm 4 ngôi sao hành xử vô kỷ luật) vẫn còn đó.

Chuyện lần này dù chưa đến mức khó kiểm soát như khoảng 10 năm trước nhưng nó đã ít nhiều tạo ra cơn đau đầu cho HLV Deschamps trong việc chọn ai đá chính cho vị trí trung phong. Benzema đang hồi phục sau chấn thương, còn Giroud lại ghi 2 bàn trong trận giao hữu gần nhất với Bulgaria. Về lý Giroud xứng đáng đá chính ở trận gặp Đức. Nhưng liệu anh và Mbappe đã thực sự bỏ qua mọi chuyện để kề vai sát cánh?

Gà trống có thắng nổi xe tăng? - Ảnh 2.

Đội hình dự kiến của 2 đội Pháp và Đức

Tuyển Đức đang hồi sinh?

Người Đức đang rất khao khát đứng dậy sau cú sốc ở World Cup 2018. Sự trở lại của Muller và Hummels đang tạo ra những ảnh hưởng khá tích cực. Ít nhất, Muller cũng giúp HLV Joachim Low bớt đau đầu về vị trí trung phong cắm.

Timo Werner là tiền đạo đắt giá nhất tuyển Đức đang sở hữu. Nhưng sự vô duyên trước cầu môn đã khiến anh mất vị trí chính thức. Trong các trận giao hữu gần đây HLV Low đã thử nghiệm phương án để Gnabry đá cắm, với Muller và Havertz hỗ trợ phía sau trong sơ đồ 3-4-2-1. Sơ đồ này có thể thay đổi nếu Sane vào sân, khi đó Muller lên đá cắm còn Gnabry được trả về cánh phải.

Hàng thủ có thể khiến HLV Low lo lắng nhiều hơn. Hummels đã trở lại, nhưng già cỗi và chậm chạp hơn nhiều so với khoảng 5 năm trước. Ginter cùng Sule chưa đủ độ tin cậy, và chỉ mỗi Rudiger là có phong độ tốt. Chất lượng của các trung vệ buộc HLV Low phải "chạy theo mốt" sử dụng sơ đồ 3 trung vệ để gia tăng chất thép cho hàng phòng ngự, đặc biệt là khi đương đầu với đội bóng giàu tốc độ như Pháp.

"Chúng tôi đã làm người hâm mộ thất vọng trong vài năm gần đây. Chúng tôi không thể cứ mãi che giấu để nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Mọi chuyện bây giờ tùy thuộc vào nỗ lực của chúng tôi" - phát biểu đơn giản trước trận này của Joshua Kimmich cho thấy quyết tâm của tuyển Đức.

Khao khát và đoàn kết cùng lợi thế sân nhà có thể sẽ giúp Đức đảo ngược thế cờ trước nhà vô địch thế giới Pháp.

Trước thềm giải đấu, Bồ Đào Nha nhận hung tin khi hậu vệ cánh trái Joao Cancelo dương tính với COVID-19 và phải chia tay VCK Euro.

Ông Filipe Luis - trợ lý HLV người Bồ Đào Nha của CLB TP.HCM - đã có những chia sẻ với báo Tuổi Trẻ: "Là trụ cột quan trọng của Bồ Đào Nha, nên rất khó để tìm người thay thế Cancelo vào lúc này. Nhưng vấn đề của hàng phòng ngự là sự ổn định chứ không phải yếu tố ngôi sao, tôi hy vọng HLV Fernando Santos đã tính trước về những phương án dự phòng.

Đến giải với vị thế đương kim vô địch và cũng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hơn 5 năm trước, điều này có thể giúp HLV Santos thay đổi về chiến thuật. Và Bồ Đào Nha có thể sẽ chơi tấn công nhiều hơn".

Bồ Đào Nha sẽ đá trận đầu tiên của bảng F với Hungary (VTV3 THTT lúc 23h ngày 15-6).

Lịch thi đấu Euro 2020: Pháp đụng độ Đức, Bồ Đào Nha ra sân Lịch thi đấu Euro 2020: Pháp đụng độ Đức, Bồ Đào Nha ra sân

TTO - Đêm nay 15-6 và rạng sáng 16-6, Euro 2020 sẽ diễn ra 2 trận đấu: Hungary - Bồ Đào Nha và Pháp đụng độ Đức. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp các trận đấu này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: euro Đức Pháp