06/06/2019 05:40 GMT+7

FOX Sports: Anh Đức, Tuấn Anh trở lại là dấu ấn của tuyển Việt Nam

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Trang thể thao uy tín FOX Sports nhận định rằng sự trở lại của những cựu binh đã tạo ra dấu ấn cho tuyển Việt Nam trước tuyển Thái Lan ở King’s Cup.

FOX Sports đã chỉ ra 5 điểm nhấn cần lưu ý trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup.

Sự trở lại của cựu binh

FOX Sports: Anh Đức, Tuấn Anh trở lại là dấu ấn của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Sự trở lại của Tuấn Anh (14) được FOX Sports xem là dấu ấn của Việt Nam - Ảnh: TNews

King’s Cup lần thứ 47 chứng kiến sự trở lại của một số cựu binh bên phía Việt Nam. Trong số này có tiền đạo Nguyễn Anh Đức, người đã không dự Asian Cup 2019 khi chia tay đội tuyển từ sau AFF Cup 2018.

Anh được gọi trở lại trong đội hình của ông Park dự giải đấu trên đất Thái và xa hơn là vòng loại World Cup 2022 bắt đầu vào tháng 9 tới. 

Một gương mặt đáng chú ý khác là Nguyễn Tuấn Anh- người có lần ra sân đầu tiên cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2016. Ngoài ra, ông Park cũng quyết định đặt niềm tin vào Quế Ngọc Hải ở trung tâm hàng phòng ngự dù anh vắng mặt phần lớn tại V-League do án treo giò.

Một cái tên gây nhiều chú ý khi vắng mặt trong đội hình xuất phát dĩ nhiên là Công Phượng. Anh chỉ vừa mới trở lại tuyển quốc gia sau quãng thời gian không thành công ở Incheon United.

Supachai rất gần với bàn thắng trong hiệp 1

Dù Việt Nam là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn, Thái Lan mới là những người gần hơn với bàn thắng. Đó là tình huống mà Supachai Jaided thoát xuống đối mặt với Vân Lâm và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Nhưng người chơi hay nhất hiệp 1 phải kể đến là Thitiphan Puangchan. Anh cũng có một cơ hội ngon ăn không lâu sau cú sút của Supachai và rất hay có mặt ở những điểm nóng dù đội nhà đang tấn công hay phòng ngự.

Sự năng nổ này của Supachai lại không đem đến lợi thế gì khi hai đội khép lại hiệp đấu đầu tiên mà không bàn thắng nào được ghi.

Chiến thắng đầu tiên của Việt Nam trước Thái Lan sau 4 năm

Lần cuối hai đội gặp nhau là vào tháng 10-2015 tại vòng loại World Cup 2018. Việt Nam thua cả hai lượt trận, 0-1 trên đất Thái và 0-3 trên sân nhà và dập tắt giấc mơ World Cup.

4 năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi với bóng đá Việt Nam và bàn thắng ở phút cuối cùng của Anh Đức ngày hôm nay đã phản ánh điều đó.

Anh Đức chiến đấu tới những phút cuối cùng để rồi có được cú đánh đầu thành bàn trong phút bù giờ. Và bàn thắng cũng có sự góp công không nhỏ từ sai lầm của thủ thành Kawin.

Suphanat lập kỷ lục bên phía Thái Lan

FOX Sports: Anh Đức, Tuấn Anh trở lại là dấu ấn của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Suphanat đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan - Ảnh: CHANGSUEK

Teerasil Dangda sẽ lại phải tìm tiếp tục chờ đợi trận đấu thứ 100 của mình khi anh không được ra sân trong trận gặp Việt Nam. 

Anh đã bỏ lỡ điều này ở China Cup hồi tháng 3 vì chấn thương và trước Việt Nam, ông Yodyardthai có lẽ không muốn mạo hiểm người thủ quân vì anh cũng vừa mới bình phục một chấn thương khác.

Tuy nhiên, Dangda mất đi cơ hội của mình thì một cầu thủ khác của Thái Lan lại thiết lập được kỷ lục mới. Được tung vào sân ở phút 85 thay Supachai, Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong màu áo tuyển quốc gia Thái Lan. Kỷ lục của Suphanat là 16 tuổi, 10 tháng và 3 ngày.

Nhà vô địch Đông Nam Á có vượt qua được Curacao?

Việt Nam chắc chắn là đội mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, nhưng liệu họ có đánh bại được đại diện đến từ Caribê? Chúng ta sẽ có được câu trả lời trong trận chung kết King’s Cup 2019 diễn ra vào ngày 8-6.

Trong trận đấu cùng ngày, Curacao đã nhẹ nhàng đánh bại Ấn Độ với tỉ số 3-1. Việt Nam chắc chắn sẽ phải có những buổi tập vất vả để đối phó với họ, đội bóng sở hữu Cuco Martina của Everton hay Leandro Bacuna của Cardiff. 

Dù thế nào, người hâm mộ chắc chắn sẽ được thưởng thức bữa tiệc bóng đá hấp dẫn mà hai đội tạo ra.

HLV Thái vẫn ca ngợi Thái Lan, chưa tâm phục khẩu phục Việt Nam HLV Thái vẫn ca ngợi Thái Lan, chưa tâm phục khẩu phục Việt Nam

TTO - Tuy bại trận trước VN nhưng HLV Sirisak Yodyardthai của Thái Lan vẫn tỏ ra không tâm phục khẩu phục trước chuyện VN là đội bóng số một Đông Nam Á lúc này.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thái Lan Việt Nam King