Xe
23/08/2022 16:17 GMT+7

Ford sẽ cắt giảm khoảng 3.000 việc làm, hướng tới sản xuất ôtô điện

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Hãng chế tạo ôtô Ford của Mỹ ngày 22-8 xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 3.000 việc làm, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ và Ấn Độ, trong bối cảnh hãng này đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang sản xuất xe điện (EV).

Ford sẽ cắt giảm khoảng 3.000 việc làm, hướng tới sản xuất ôtô điện - Ảnh 1.

Đợt cắt giảm nhân sự này của Ford không ảnh hưởng đến công nhân - Ảnh minh họa: People Corporation

Theo người phát ngôn của Hãng Ford, việc tái cơ cấu này liên quan đến 2.000 nhân viên và 1.000 nhà thầu của Ford, chủ yếu ở Mỹ, Canada và Ấn Độ, song không ảnh hưởng đến các công nhân tại các nhà máy của hãng trên. 

Cũng theo người phát ngôn này, kế hoạch cắt giảm việc làm trên "phù hợp với những gì chúng tôi đã mô tả từ khá lâu" và nhằm mục đích giúp Ford hoạt động hiệu quả hơn. 

Trước đó, Ford thông báo có kế hoạch chi 50 tỉ USD cho việc sản xuất xe điện vào năm 2026, và đã đặt mục tiêu cắt giảm chi phí cho việc sản xuất các loại ôtô truyền thống, với số tiền bị cắt giảm lên tới 3 tỉ USD mỗi năm. 

Trong bối cảnh hãng sản xuất xe điện Tesla và các công ty khởi nghiệp chế tạo xe điện khác đang thúc đẩy vị thế sản phẩm EV trên thị trường, các nhà sản xuất ôtô truyền thống đã nỗ lực tìm cách bắt kịp xu hướng, khi nhiều hãng đã quyết định tăng tốc quá trình điện khí hóa sản phẩm trong những năm gần đây.

Lần đầu tiên sau 2 năm, Tesla có số xe bàn giao giảm Lần đầu tiên sau 2 năm, Tesla có số xe bàn giao giảm

TTO - Ngày 2-7, hãng xe điện Tesla cho biết số lượng xe bàn giao cho khách hàng trong quý 2-2022 đã giảm so với quý trước đó, chủ yếu do nhà máy của hãng tại Trung Quốc đóng cửa trong nhiều tuần.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên