14/01/2014 08:32 GMT+7

Fonterra tiếp tục điêu đứng vì sữa nhiễm khuẩn E.coli

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Hãng sữa Fonterra đã cho thu hồi 9.000 chai sữa tươi nguyên kem sau khi phát hiện số hàng trên nhiễm khuẩn E.coli.

Bê bối sữa nhiễm khuẩn, lãnh đạo Fonterra từ chứcTrung Quốc yêu cầu Abbott thu hồi sữa

b8dU8Xhe.jpgPhóng to
Một xe chở sữa của Fonterra đến trang trại để thu gom sữa - Ảnh: Reuters

Theo AFP, đợt hàng nhiễm khuẩn trên được tiêu thụ nội địa tại New Zealand. Đây là bê bối mới nhất sau hàng loạt vụ tai tiếng về sữa nhiễm khuẩn của Fonterra.

Giám đốc Fonterra tại New Zealand Peter McClure không tiết lộ nguyên nhân sữa bị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, theo ông này, khó có khả năng sữa của các trang trại bị nhiễm khuẩn và không thể có chuyện cố ý để cho sữa nhiễm khuẩn. “Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể” - ông McClure phát biểu.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 18 năm sản phẩm của Fonterra dương tính với khuẩn E.coli. Khuẩn E.coli gây các triệu chứng nhiễm độc tương tự như ngộ độc thức ăn. Vi khuẩn này thường có trong phân của người hoặc động vật.

Năm ngoái, Fonterra đã phải thu hồi các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh khi nguyên liệu whey protein có trong 3 lô hàng của công ty bị phát hiện nhiễm khuẩn độc thịt gây liệt cơ, thậm chí tử vong.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên