
Ảnh chụp ngày 16-6-2026 cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nói chuyện trong Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp - Ảnh: AFP
Hôm 23-6, báo Financial Times (Anh) dẫn lời các quan chức cấp cao Ukraine cho biết họ ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng nghiêng về việc ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Kiev và có thể sẵn sàng gây sức ép lên Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Tuy nhiên các quan chức này vẫn tỏ ra hoài nghi về việc liệu nhà lãnh đạo Mỹ có thực hiện những cam kết của mình hay không, bởi ông từng nhiều lần hứa hẹn nhưng sau đó không thực hiện.
Dẫu vậy, sau các cuộc gặp giữa ông Zelensky, ông Trump và những lãnh đạo khác, các quan chức Ukraine tỏ ra "lạc quan một cách thận trọng" rằng đã có những tiến triển liên quan đến việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cũng như cấp phép sản xuất vũ khí.
Theo nguồn thạo tin nắm rõ cuộc trao đổi riêng giữa lãnh đạo Mỹ - Ukraine trong bữa tối tại Évian-les-Bains (Pháp) khi dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, "ông Trump đã nói với ông Zelensky rằng ông ấn tượng trước những kết quả quân sự gần đây của Kiev".
Sau bữa tối, Tổng thống Zelensky cho biết ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lần đầu tiên đã "phản hồi tích cực đối với vấn đề cấp phép" liên quan đến tên lửa đánh chặn Patriot.
Thời gian gần đây Ukraine tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (drone). Hôm 18-6, Ukraine tiến hành đợt tập kích bằng drone lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Matxcơva.
Hiện ông Trump chưa lên tiếng khẳng định ông có thật sự đã nói như trên hay không.
Hiện tại Nga cho rằng Mỹ không còn theo đuổi vai trò trung gian hòa giải khách quan trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.
"Đối với Mỹ, xét từ những hành động của họ, có vẻ như họ đang từ bỏ mọi tuyên bố về vai trò của một bên trung gian khách quan, và thay vào đó đang theo đuổi con đường leo thang áp lực trừng phạt đối với Nga" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước các phái viên nước ngoài tại Matxcơva ngày 23-6.
Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Pháp vừa qua, các nhà lãnh đạo nhóm G7 - trong đó có Tổng thống Trump - đã ra tuyên bố chung có đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine. Điều này trái ngược với hội nghị năm ngoái, khi ông Trump rời sự kiện sớm.
Bên cạnh việc tăng cường cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 còn nhất trí gia tăng sức ép lên "nền kinh tế phục vụ chiến tranh" của Nga bằng cách siết chặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có những biện pháp nhắm vào nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Matxcơva.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận