08/09/2020 10:30 GMT+7

Filip Nguyễn vẫn muốn nhập tịch Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 7-9, trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh - bố của thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn - cho biết dù đã lên tập trung đội tuyển CH Czech, nhưng Filip Nguyễn vẫn sẽ tiếp tục chờ cơ hội nhập quốc tịch VN.

Filip Nguyễn vẫn muốn nhập tịch Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Filip Nguyễn vẫn có nguyện vọng nhập tịch VN - Ảnh: MUTR

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trên Facebook cá nhân, Filip Nguyễn cho biết anh quyết định sẽ tận dụng cơ hội được triệu tập lên đội tuyển CH Czech. Điều này đồng nghĩa với hi vọng khoác áo đội tuyển VN của anh bị dập tắt.

VFF không thể làm thay Filip Nguyễn

Filip Nguyễn sinh ra và lớn lên tại CH Czech, anh có bố là người VN, mẹ là người Czech. Filip Nguyễn (28 tuổi) hiện đang khoác áo CLB Slovan Liberec, anh là một trong những tuyển thủ đã được LĐBĐVN (VFF) giới thiệu cho HLV Park Hang Seo trong những năm qua để ông Park thẩm định năng lực. Dù bày tỏ mong muốn trở về VN khoác áo đội tuyển nhưng Filip Nguyễn lại chưa có quốc tịch VN, không nói được tiếng Việt và không thi đấu ở VN.

Để hiện thực hóa giấc mơ khoác áo đội tuyển VN, ông Nguyễn Minh cho biết gần 2 năm trước, Filip Nguyễn đã làm hồ sơ xin nhập quốc tịch VN. Hồ sơ được gửi cho Đại sứ quán VN tại CH Czech. Những năm qua, Filip Nguyễn thỉnh thoảng về VN nhưng công việc chính của anh vẫn là chơi bóng tại Czech.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 7-9, ông Nguyễn Minh nói: "Ngoài việc nộp hồ sơ xin nhập tịch tại Đại sứ quán VN tại Czech, Filip còn phải làm nhiều thủ tục khác. Do gia đình không rành về những quy định này nên suốt hơn 1 năm qua VFF đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Dù vậy theo thông báo của phía VN, Filip phải có thẻ thường trú tại VN trong hồ sơ xin nhập quốc tịch mà Filip hiện không có.

Theo kế hoạch, giữa năm 2020 Filip về VN để hoàn thiện thủ tục nhưng vì COVID-19 nên không về được. Giờ Filip được gọi lên đội tuyển CH Czech, đó vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm. Trong thâm tâm Filip rất yêu VN, mơ ước đóng góp cho VN. Không biết trong trận đấu với Scotland, con tôi có được ra sân không nhưng dù có khoác áo đội tuyển CH Czech thì Filip vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin nhập quốc tịch VN".

Thông tin với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VFF cho biết hơn 1 năm qua VFF đã đi gặp các cơ quan chức năng của VN, trong đó có Bộ Tư pháp, để hỗ trợ Filip Nguyễn xin nhập tịch. Dù vậy có một số thủ tục mà chính Filip Nguyễn - người có nguyện vọng xin được làm công dân VN - phải có mặt để hoàn thiện chứ không ai có thể làm thay được. Trường hợp Filip Nguyễn thi đấu cho đội tuyển CH Czech và không được khoác áo đội tuyển VN cũng là bình thường, đó là lựa chọn của cầu thủ.

Nhập tịch là việc rất hệ trọng

Nhập tịch để thi đấu thể thao tại VN không phải chuyện hiếm. Nhiều cầu thủ nước ngoài những năm qua đã được các CLB hỗ trợ xin nhập quốc tịch để thi đấu tại V-League.

Cách đây ít năm, Liên đoàn Thể dục VN và Tổng cục TDTT đã hỗ trợ để VĐV người Mỹ gốc Việt Nguyễn Tienna Katelyn được nhập quốc tịch VN. Nguyễn Tienna Katelyn là nữ VĐV thể dục dụng cụ có bố mẹ là người VN. Sau khoảng 1 năm làm hồ sơ, cô đã được nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển thể dục dụng cụ VN tham dự nhiều giải đấu quốc tế lớn như: Cúp thế giới 2019, SEA Games 30 năm 2019...

Ông Bùi Trung Thiện - trưởng bộ môn thể dục Tổng cục TDTT - cho biết việc xin nhập quốc tịch là việc rất hệ trọng. Ngay cả với VĐV có gốc VN cũng không phải chuyện đơn giản. Trước khi được nhập quốc tịch VN, Nguyễn Tienna Katelyn đã về VN đầu quân cho đội thể dục Hải Phòng. Ngoài việc nộp hồ sơ xin nhập tịch ở Đại sứ quán VN tại Mỹ, thành phố Hải Phòng nơi cô đầu quân cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc hoàn thiện hồ sơ.

Chuyên gia Park Chung Gun (Hàn Quốc) là HLV trực tiếp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người đoạt HCV đầu tiên trong lịch sử thể thao VN trên đấu trường Olympic. Sau Olympic Rio 2016, ông Park Chung Gun từng được Nhà nước trao Huân chương Hữu nghị. Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ từ 2 năm trước, ông Park Chung Gun cho biết ông thiết tha mong muốn được nhập quốc tịch VN. Thế nhưng ông Park cũng nói ông biết thủ tục xin nhập tịch với người nước ngoài là rất khó khăn nên sẽ chờ đợi khi có cơ hội.

Filip Nguyễn có còn cơ hội khoác áo tuyển VN?

Nếu ra sân trong trận đấu giữa CH Czech và Scotland ở UEFA Nations League 2020 vào rạng sáng nay (8-9), Filip Nguyễn sẽ không còn cơ hội khoác áo tuyển VN. Nói vậy bởi điều 2, khoản 5, quy định việc áp dụng các quy chế của FIFA nêu rõ: "Bất kỳ cầu thủ nào đã tham gia một trận, tại một giải đấu chính thức, ở bất kỳ loại hình bóng đá nào cho một liên đoàn, sẽ không được thi đấu quốc tế cho đội bóng của liên đoàn khác".

Nhưng thực tế Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển VN nếu anh không chơi phút nào cho tuyển CH Czech trong trận gặp Scotland rạng sáng nay. Sau đó, Filip phải tiếp tục thỏa mãn thêm nhiều điều kiện khác, trong đó bắt buộc phải được nhập quốc tịch VN.

Thời gian tới, FIFA dự kiến sẽ thay đổi điều luật về tư cách cầu thủ khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo đó, một cầu thủ nếu đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia A vẫn có thể chuyển sang thi đấu cho đội tuyển quốc gia B. Điều kiện là chưa đá cho đội tuyển A quá 3 trận hoặc chưa đá cho đội tuyển A quá 3 năm kể từ ngày ra mắt. Tuy nhiên, luật mới này chỉ áp dụng cho những cầu thủ dưới 21 tuổi.

H.D.

Chờ thủ môn Filip Nguyễn ra sân trong trận CH Czech gặp Scotland Chờ thủ môn Filip Nguyễn ra sân trong trận CH Czech gặp Scotland

TTO - Người hâm mộ Việt Nam chắc hẳn sẽ rất nóng lòng chờ xem trận đấu giữa CH Czech và Scotland ở UEFA Nations League 2020 vào rạng sáng 8-9 tới.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên