
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định sẽ mạnh tay đối phó với tình trạng lạm dụng mạng xã hội - Ảnh: Reuters
Thông qua Dịch vụ bảo vệ truyền thông xã hội (SMPS), FIFA đã tố cáo 11 người có hành vi "lăng mạ cầu thủ" với cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2025, trong số này có một trường hợp đã được trình lên Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).
Những cá nhân này ở Argentina, Brazil, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ. FIFA cho biết họ sẽ đưa những người được xác định là có "hành vi lạm dụng nghiêm trọng" vào danh sách đen, ngăn họ mua vé cho các giải đấu hoặc sự kiện của FIFA trong tương lai.
SMPS đã được triển khai tại một số giải đấu trong năm nay, bao gồm World Cup các CLB lần đầu tiên có 32 đội tham dự tại Mỹ. Trong giải đấu này, SMPS đã theo dõi 2.401 tài khoản đang hoạt động trên năm nền tảng trực tuyến, phân tích 5,9 triệu bài đăng và báo cáo 20.587 bài cho các nền tảng.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Bóng đá phải là một không gian an toàn và hòa nhập trên sân cỏ, trên khán đài và trực tuyến.
Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: lạm dụng không có chỗ trong trò chơi của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội thành viên, các liên đoàn và cơ quan thực thi pháp luật để buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm".
FIFA cùng với Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã thành lập SMPS vào năm 2022 để giám sát, báo cáo và chặn nội dung lạm dụng.
FIFA thống kê có hơn 65.000 bài đăng có nội dung lăng mạ đã được báo cáo lên các nền tảng truyền thông xã hội kể từ khi SMPS được thành lập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận