Phóng to |
| Đài tưởng niệm ba nạn nhân chết trong vụ đánh bom Boston được lập tại nơi quả bom nổ - Ảnh: Reuters |
Truy tìm "người đàn ông trọc đầu râu đỏ"
Đã qua nửa tháng sau vụ đánh bom kép tại Boston (bang Massachusetts) ngày 15-4 và hơn 10 ngày sau khi bắn chết nghi phạm số 1 Tamerlan Tsarnaev và bắt được nghi phạm số 2 Dzhokhar Tsarnaev tối 19-4, nhà chức trách Mỹ có thể xác nhận rằng hai anh em di dân tới Mỹ từ Chechnya hành động một mình.
Phóng to |
| Nữ luật sư nổi tiếng Judy Clarke (phải) vừa được bổ sung vào đội bào chữa cho Dzhokhar Tsarnaev - Ảnh: Getty |
Họ cũng biết được động cơ của hai nghi phạm là tự cho mình có sứ mạng bảo vệ Hồi giáo trước sự o ép của Mỹ, đồng thời muốn báo thù cho các nạn nhân trong hai cuộc chiến tranh do Mỹ khởi xướng ở Afghanistan và Iraq.
FBI tạm thời trả lời được một câu hỏi của Tổng thống Barack Obama đặt ra cho nhà chức trách Mỹ về động cơ của các nghi phạm. Nhưng FBI vẫn "nợ" câu hỏi liệu có ai giúp hai nghi phạm không. Tại sao những người trẻ lớn lên và học hành ở Mỹ lại thù ghét Mỹ?
Khi phát hiện Dzhokhar có cầm chiếc điện thoại trước khi quả bom thứ nhất nổ, FBI lập tức tình nghi anh ta có thể nhận lệnh từ ai đó. FBI cố gắng giải mã nhân vật bí ẩn tên “Misha” mà cha mẹ và ông chú của hai anh em nghi can nói là kẻ đã gieo rắc tư tưởng Hồi giáo cực đoan bạo lực cho con cháu họ.
Giới truyền thông loan tin FBI đã lần được nhân thân của “Misha”, một người Mỹ gốc Armenia (một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nằm ở khu vực Nam Caucasus) mà theo mô tả là "một người đàn ông cạo trọc đầu và để bộ râu Hồi giáo màu đỏ". Nhưng cơ quan này nói họ không tin nhân vật người Cơ đốc giáo cải sang Hồi giáo này có liên quan tới vụ đánh bom Boston.
Christian Caryl, phụ trách chuyên mục điểm sách The New York Review of Books, cho biết đã tiếp cận được với nhân vật “Misha” này. “Hôm nay tôi đã có thể gặp được “Misha”, người có tên thật là Mikhail Allakhverdov, tại nhà ông ấy ở bang Rhode Island, trong một khu ngoại ô của tầng lớp trung lưu thấp.
Ông ta sống trong một căn hộ giản dị, sạch sẽ với cha mẹ già. Ông này xác nhận mình đã cải sang đạo Hồi và có biết Tamerlan Tsarnaev. Nhưng ông ta dứt khoát bác bỏ mình có liên can tới vụ đánh bom. Ông này nói: Tôi không phải là thầy giáo của nó. Nếu tôi là thầy của nó, tôi đã nói nó đừng làm bất cứ việc gì như thế hết”.
Theo Caryl mô tả, Allakhverdov, 39 tuổi, nói giọng Armenia - Ukrainia, cao trung bình và có một bộ râu vàng ánh đỏ mỏng. Ông ta biết Tamerlan tại Boston từ cách đây ba năm, nhưng từ đó không có bất cứ liên lạc gì với nghi phạm. Allakhverdov cũng bác bỏ mọi điều người thân của nghi phạm nói về mình và cho biết ông chưa hề gặp một người thân nào của Tamerlan. Allakhverdov cho biết FBI đã thẩm vấn ông và ông đã hợp tác với cuộc điều tra.
Hãng tin AP cho biết bà Zubeidat Tsarnaev, mẹ của hai nghi phạm, kể rằng bà trở nên ngoan đạo hơn nhờ ảnh hưởng của "Misha". Hồi còn trẻ, bà ăn diện như một ngôi sao nhạc rock, mặc váy ngắn và để đầu trần. Mãi cho tới khi di dân sang Mỹ từ năm 2002, bà vẫn luôn chăm chút nhan sắc và bề ngoài của mình. Nhưng trong những năm gần đây, bà thay đổi đáng kinh ngạc, bắt đầu đội khăn Hồi giáo, tán thành quan điểm "Mỹ lợi dụng vụ tấn công 11-9-2001 để chống người Hồi giáo". Bà nói rằng cách đây năm năm, bà và con trai lớn Tamerlan đã chịu ảnh hưởng bởi một người bạn của gia đình tên là Misha.
|
Hãng tin UPI ngày 30-4 cho hay thẩm phán Hoa Kỳ Marianne Bowler đã phê chuẩn việc bổ sung đội ngũ bào chữa cho nghi phạm Dzhokhar thêm một luật sư nổi tiếng là bà Judy Clarke, một luật sư từ San Diego. Bà từng thành công trong việc chuyển từ án tử hình sang án tù chung thân cho nhiều thân chủ nổi tiếng như nhân vật “Unabomber” Ted Kaczynski, tay súng Jared Loughner trong vụ xả súng bắn bị thương dân biểu Gabrielle Giffords của bang Arizon, Eric Rudolph - kẻ đánh bom Đại hội Olympics Atlanta, người phụ nữ dìm chết hai đứa con Susan Smith… |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận