15/09/2012 04:00 GMT+7

FAT có thể bị giải thể

Q.T.
Q.T.

TT - Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 14-9 đưa tin Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị điều tra về việc trốn thuế và tham nhũng. Nếu Chính phủ Thái Lan tìm được các chứng cứ cụ thể cho tội danh trên, FAT sẽ bị buộc phải giải tán.

TT - Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 14-9 đưa tin Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị điều tra về việc trốn thuế và tham nhũng. Nếu Chính phủ Thái Lan tìm được các chứng cứ cụ thể cho tội danh trên, FAT sẽ bị buộc phải giải tán.

Trả lời phỏng vấn của báo chí Thái Lan, trưởng Ban kiểm tra tham nhũng Thái Lan Supachai Chaisamut nói: “Nếu phát hiện FAT có tội, họ sẽ bị giải tán”. Được biết cách đây hai ngày, chủ tịch FAT Worawi Makudi đã phải xuất hiện trước Ban kiểm tra tham nhũng Thái Lan để giải trình về tất cả những cáo buộc trên.

Sau cuộc gặp này, ông Makudi thừa nhận Thai Premier League Co (công ty điều hành Giải vô địch Thái Lan) được thành lập để tìm kiếm lợi nhuận cho FAT và Tập đoàn Siam Sport Syndicate và điều này lại không được sự cho phép của Chính phủ Thái Lan. Chưa hết, khi được yêu cầu cung cấp những tài liệu liên quan đến vụ điều tra, ông Makudi đã từ chối.

Được biết, Thai Premier League trong những năm gần đây rất phát triển và “ăn nên làm ra”. Dù nó mang về khoản thu rất lớn nhưng các quan chức FAT lại giấu đi số tiền thực thu và chỉ khai những khoản rất nhỏ nhằm bỏ túi riêng. Nhưng “giấy không gói được lửa”, chuyện này đã bị phát hiện khi lợi nhuận trên giấy tờ khác xa với thực tế. Hiện Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng rất quan tâm đến chuyện này và sẵn sàng vào cuộc.

Q.T.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên