
(Từ trái qua phải) Loki, series X-Men và các phần Avengers là mảnh ghép quan trọng nhất để chuẩn bị hành trang cho fan trước thềm Avengers: Doomsday - Ảnh: Marvel
Đáng chú ý, danh sách phim liên kết với Avengers: Doomsday không chỉ bỏ qua phần lớn các tác phẩm thuộc Multiverse Saga mà còn bao gồm hai phim X-Men của Fox, qua đó cho thấy một thực tế đáng lo: MCU ngày càng khó duy trì cảm giác về một vũ trụ điện ảnh thống nhất như thời kỳ trước Avengers: Endgame.
Với một thương hiệu từng khiến khán giả có cảm giác rằng gần như mọi bộ phim đều là một mảnh ghép của câu chuyện lớn, việc Marvel phải chỉ rõ đâu là những tác phẩm "cần xem" trước một bom tấn Avengers đáng lẽ là bước đi hữu ích. Thế nhưng, chính danh sách này lại vô tình phơi bày khoảng trống trong cách MCU vận hành sau Endgame.
15 tác phẩm được Marvel chọn làm 'bài tập về nhà' cho Avengers: Doomsday
Danh sách 15 phim Marvel khuyến khích fan nên xem gồm X-Men, X2: X-Men United, Captain America: The First Avenger, The Avengers, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Loki, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps.
Trailer Avengers Doomsday
Danh sách này có khá nhiều lựa chọn dễ đoán. Infinity War và Endgame gần như chắc chắn phải có mặt bởi Doomsday được xây dựng như một phần tiếp nối trực tiếp của thời kỳ Avengers trước đây.
Loki lại đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện đa vũ trụ, trong khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Spider-Man: No Way Home lần lượt mở rộng khái niệm về các thực tại song song và đưa những nhân vật ngoài MCU vào câu chuyện.
Deadpool & Wolverine cũng là lựa chọn hợp lý khi bộ phim đóng vai trò cầu nối giữa MCU và vũ trụ X-Men của Fox.
Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps lại giới thiệu những nhóm nhân vật được dự kiến đóng vai trò quan trọng trong Doomsday. Shang-Chi, Black Panther: Wakanda Forever và Captain America: Brave New World cũng liên quan trực tiếp đến một số nhân vật và tuyến truyện hiện tại của MCU.
X-Men, mảnh ghép quan trọng hơn nhiều phim MCU
Từ Phase 4 đến nay, Marvel đã phát hành một lượng lớn phim và series. Tuy nhiên, nhiều tác phẩm trong số đó hoàn toàn vắng bóng trong danh sách chuẩn bị cho Doomsday.
Black Widow, Eternals, Thor: Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Marvels đều không được đưa vào. Các series như WandaVision, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law hay Moon Knight cũng không xuất hiện, ngoại trừ Loki.

Deadpool & Wolverine đã chính thức đưa các nhân vật từ thế giới X-Men của Fox vào cuộc chơi đa vũ trụ, còn Doomsday được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sự giao thoa này - Ảnh: Marvel
Sự vắng mặt của một số dự án có thể giải thích được. Quantumania từng được xây dựng xoay quanh Kang the Conqueror, nhưng hướng phát triển này sau đó không còn giữ vai trò trung tâm. She-Hulk chủ yếu hoạt động như một sitcom độc lập. Guardians of the Galaxy Vol. 3 cũng khép lại một giai đoạn của nhóm Vệ binh thay vì chuẩn bị trực tiếp cho Doomsday.
Một chi tiết đặc biệt gây chú ý là Marvel đưa X-Men và X2: X-Men United vào danh sách, dù cả hai đều được sản xuất trước khi MCU ra đời.
Điều này phản ánh sự thay đổi lớn trong chiến lược của Marvel. Khi Multiverse Saga tiến tới Doomsday, ranh giới giữa MCU và những vũ trụ siêu anh hùng cũ ngày càng bị xóa nhòa.
MCU không còn sự liên kết chặt chẽ
Trong những giai đoạn đầu tiên, sự liên kết chính là một trong những sức mạnh lớn nhất của MCU. Iron Man, Captain America, Thor và những nhân vật khác có thể bắt đầu từ những câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả cuối cùng đều hội tụ trong The Avengers.
Phase 2 và Phase 3 tiếp tục phát triển công thức đó. Các sự kiện trong những bộ phim riêng liên tục dẫn tới Infinity War và Endgame.

Thay vì cảm thấy mình đang theo dõi một câu chuyện duy nhất, người xem ngày càng có xu hướng lựa chọn từng thương hiệu riêng để thưởng thức - Ảnh: Marvel
Khán giả không chỉ xem từng bộ phim vì bản thân nó hấp dẫn, mà còn vì họ muốn biết nó sẽ đóng góp gì cho câu chuyện lớn hơn. Sau Endgame, cảm giác này suy yếu rõ rệt.
Khán giả có thể bỏ qua Eternals mà vẫn hiểu phần lớn MCU. Có thể không xem Moon Knight, Ms. Marvel hay She-Hulk mà không gặp khó khăn khi theo dõi những bộ phim Avengers tiếp theo. Thậm chí một số bộ phim được quảng bá như những mắt xích quan trọng cuối cùng lại không được Marvel đưa vào danh sách xem trước Doomsday.
Avengers: Doomsday dự kiến ra mắt ngày 18-12-2026, sau đó là Avengers: Secret Wars vào năm 2027. Hai bộ phim được kỳ vọng trở thành đỉnh điểm của Multiverse Saga và có thể mở đường cho một cuộc tái cấu trúc lớn của MCU.
Marvel cũng đang có dấu hiệu giảm tốc độ phát hành. Việc giảm số lượng nội dung có thể giúp khán giả dễ theo dõi hơn thay vì liên tục phải bắt kịp hàng chục bộ phim và series mỗi năm.
Quan trọng hơn, Secret Wars có thể trở thành điểm khởi đầu cho một MCU mới - nơi Marvel có cơ hội xây dựng lại cấu trúc kể chuyện vốn từng giúp thương hiệu trở thành hiện tượng toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận