02/07/2019 06:40 GMT+7

Facebook sơ tán nhân viên vì gói hàng nghi chứa chất độc thần kinh sarin

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Facebook đã sơ tán nhân viên trong 4 tòa nhà tại thành phố Menlo Park sau khi các máy quét băng chuyền thư tín của tập đoàn này phát hiện một gói hàng phản ứng dương tính với chất độc thần kinh sarin

Facebook sơ tán nhân viên vì gói hàng nghi chứa chất độc thần kinh sarin - Ảnh 1.

Xe cứu hỏa được điều động tới các nhà kho của Facebook sau sự cố - Ảnh chụp màn hình

Vụ việc xảy ra ngay tại đại bản doanh của Facebook khiến các nhân viên của tập đoàn này một phen hốt hoảng khi bị sơ tán khẩn cấp.

Ít nhất hai nhân viên Facebook tiếp xúc với gói hàng vào khoảng 11h trưa 1-7 (giờ địa phương) đã bị cách ly và điều trị theo diện phơi nhiễm. Đại diện Facebook cho biết đang hợp tác tích cực với cảnh sát trong việc điều tra.

"Cảnh sát vẫn chưa xác định được chất được tìm thấy là gì. Chúng tôi đã cho nhân viên quay trở lại làm việc ở 3 trong số 4 tòa nhà sơ tán trước đó", người phát ngôn Facebook Anthony Harrison thông báo.

Các đặc vụ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại văn phòng San Francisco (bang California) đã tới hiện trường, theo Hãng thông tấn AFP. Một đại diện của văn phòng FBI cho biết Sarin là một hợp chất cực độc, có thể phá vỡ hệ thần kinh của con người và được sử dụng làm vũ khí hóa học.

"Phía Facebookk thấy kiện hàng trên băng chuyền phản ứng dương tính với chất sarin nên đã kích hoạt quy trình sơ tán khẩn cấp của họ. Chúng tôi vẫn đang xác minh xem điều này có đúng hay không"',ông Jon Johnston - người đứng đầu sở cứu hỏa thành phố Menlo Park nói với AFP.

Theo ông Johnston, cho đến thời điểm hiện tại chưa có người nào có triệu chứng tiếp xúc với sarin.

Việc tiếp xúc với khí sarin có thể dẫn tới tử vong. Một giọt sarin tiếp xúc với da có thể gây ra tình trạng đổ mồ hôi toàn thân và co giật nhưng tiếp xúc với liều lượng lớn có thể dẫn tới tình trạng suy hô hấp và cái chết là điều chắc chắn.

Năm 1995, một vụ tấn công khủng bố bằng khí sarin đã xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo (Nhật Bản) khiến 12 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương. Công ước về vũ khí hóa học nghiêm cấm việc sản xuất và tàng trữ sarin kể từ tháng 4-1997.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Facebook khí sarin