Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Facebook cấm quảng cáo phụ kiện vũ khí tại Mỹ trước lễ nhậm chức của ông Biden
TTO - Facebook ngày 16-1 tuyên bố sẽ cấm quảng cáo phụ kiện vũ khí và thiết bị bảo hộ tại Mỹ. Lệnh cấm này có hiệu lực lập tức và kéo dài ít nhất 2 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1 - Ảnh: REUTERS
Ông Biden sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo vào ngày 20-1.
Facebook đưa ra lệnh cấm trên vì vụ bạo loạn tại Đồi Capitol của người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hôm 6-1. Những vật phẩm bị cấm quảng cáo có thể kể đến là két súng, áo chống đạn và bao đựng súng.
"Chúng tôi đã cấm quảng cáo vũ khí, đạn dược và các phụ tùng nâng cấp như ống giảm thanh. Nhưng giờ đây, chúng tôi cũng sẽ cấm quảng cáo cho các phụ kiện khác", theo thông báo mới của Facebook.
Trước đó, ba thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ hôm 15-1 đã gửi thư cho CEO Facebook Mark Zuckerberg, yêu cầu nhà sáng lập Facebook chặn quảng cáo các sản phẩm phục vụ chiến đấu vũ trang.
Theo các thượng nghị sĩ này, Facebook phải thực hiện yêu cầu trên cùng các động thái khác để "chịu trách nhiệm về việc kẻ thù trong nước của Mỹ đã sử dụng các sản phẩm và nền tảng của công ty nhằm thực hiện các mục đích bất chính của họ".
Hôm 15-1, Facebook đã cấm mở bất cứ sự kiện nào trên mạng xã hội của mình gần những địa điểm như Nhà Trắng và Đồi Capitol (Washington). Những sự kiện diễn ra gần các tòa nhà quốc hội khác trên khắp nước Mỹ cũng bị cấm đến hết ngày 20-1.
Cục Điều tra liên bang Mỹ đã cảnh báo sẽ có biểu tình vũ trang tại Washington và toàn bộ các thành phố chính của 50 tiểu bang cho đến ngày ông Biden nhậm chức.
Trong tuần này, trang tin Buzzfeed cũng đưa tin rằng Facebook đã chạy quảng cáo thiết bị quân sự bên cạnh các nội dung sai lệch về cuộc bầu cử cũng như tin tức xoay quanh vụ bạo loạn 6-1.
Người phát ngôn của Facebook cho biết tất cả các trang được xác định trong bài viết trên Buzzfeed đã bị xóa. Công ty này đã và đang hợp tác cùng các chuyên gia tình báo, chống khủng bố và thực thi pháp luật.
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.
-
TTO - Quân đội Myanmar sa thải đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun với lý do 'phản bội đất nước' sau phát biểu mới đây của ông. Nhưng liệu họ có quyền sa thải người được chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi ủy nhiệm?
-
TTO - Những ngày qua, có nhiều người dân nợ tiền sử dụng đất được ghi trong “sổ đỏ” nháo nhào làm thủ tục trả nợ cho Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định, tùy vào thời điểm nợ mà cần và nên đóng trước ngày 1-3. Vậy ai không cần phải trả nợ gấp?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận