01/06/2011 08:17 GMT+7

EVN chấp nhận bồi thường

H.LƯ
H.LƯ

TT - Ngày 31-5, UBND huyện KBang (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) Trần Văn Được xung quanh việc thủy điện An Khê - Ka Nak (do ban quản lý dự án thủy điện 7 trực thuộc EVN làm chủ đầu tư) bất ngờ xả nước sai quy định gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân (Tuổi Trẻ đã đưa tin).

Nông dân thiệt hại do thủy điện An Khê - Kanak xả lũ

Tại buổi làm việc, lúc đầu ban quản lý dự án thủy điện 7 cho rằng thiệt hại tài sản của nông dân là do tác động của mưa lớn đầu mùa làm mực nước dâng cao, tuy nhiên với những chứng cứ mà các cơ quan ban ngành của tỉnh Gia Lai và của huyện KBang đã cho thấy thủy điện xả nước cộng thêm mưa lớn gây lũ tiểu mãn đầu mùa dẫn đến sự cố ngập hoa màu, điểm nước dâng cao nhất đạt cao trình 441m, trong khi cao trình chỉ cho phép 431m (đỉnh lũ bão số 9 vào năm 2009 cao nhất cũng chỉ dừng ở mức 329m).

EVN thống nhất sẽ lập một đoàn liên ngành để tìm hiểu sự cố xảy ra và những thiệt hại cụ thể, đồng thời có phương án đền bù cho người dân trong thời gian tới...” - chủ tịch UBND huyện KBang Trần Vĩnh Hương cho biết.

H.LƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên