04/05/2017 11:30 GMT+7

​Eurozone: Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 giữ ở mức 9,5%

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Theo số liệu của Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp tại 19 quốc gia Eurozone trong tháng 3 vừa qua vẫn ở mức 9,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4-2009, dù số người thất nghiệp có tăng nhẹ ở "điểm nóng" Italy.

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 1-5 cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn tương đối ổn định trong tháng 3 vừa qua, bất chấp một số biến động chính trị như việc nước Anh kích hoạt điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon, chính thức bắt đầu tiến trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay cuộc bầu cử tổng thống khó đoán định tại Pháp.

Theo số liệu của Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp tại 19 quốc gia Eurozone trong tháng 3 vừa qua vẫn ở mức 9,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4-2009, dù số người thất nghiệp có tăng nhẹ ở "điểm nóng" Italy.

Tỷ lệ này cao hơn con số 9,4% mà giới chuyên gia dự báo trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức thấp nhất tại Đức, nền kinh tế lớn nhất Eurozone, với 3,9% trong tháng 3 vừa qua. Ở vị trí thứ hai là Pháp, nước vẫn duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10,1%. Còn Italy đã chứng kiến số người tìm việc làm tăng nhẹ, từ mức 11,5% lên 11,7% trong tháng 3 vừa qua.

Hy Lạp tiếp tục là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất (23,5%), sau đó là Tây Ban Nha với 18,2%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone đã từng ở mức 12,1%, với 19,3 triệu người đi tìm việc hồi tháng 4-2013.

Bốn năm sau đó, con số này được giữ ở mức hơn 15,5 triệu người.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Eurozone thất nghiệp