07/03/2021 20:03 GMT+7

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Ethiopia đã tiếp nhận lô đầu tiên gồm 2,2 triệu liều vắc xin (vaccine) ngừa COVID-19 của AstraZeneca, trong bối cảnh nước này sẽ tiến hành tiêm chủng trong những ngày tới. Đến tháng 4, nước này có đủ 9 triệu liều.

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Lô vắc xin AstraZeneca này do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, được chuyển cho Ethiopia trong khuôn khổ Cơ chế cung cấp vắc xin toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đứng đầu. WHO cho biết những lô vắc xin tiếp theo sẽ tới nước này trong những tuần tới - Ảnh: REUTERS

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, Ethiopia sẽ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng đầu tiên là đội ngũ nhân viên y tế của nước này. Ethiopia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20% trong tổng số gần 110 triệu dân của nước này vào cuối năm nay - Ảnh: REUTERS

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 3.

Bộ trưởng Y tế Ethiopia, tiến sĩ Lia Tadesse (ảnh) đã ca ngợi cơ chế COVAX như một “đối tác quốc tế chưa từng có tiền lệ” trong buổi tiếp đón lô hàng quan trọng ở sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Abeba. “Càng có nhiều người dân được tiêm chủng thì chúng ta càng chiến thắng đại dịch nhanh chóng”, nữ bộ trưởng nhấn mạnh - Ảnh: REUTERS

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 4.

Cho đến nay, Ethiopia ghi nhận 165.029 ca mắc COVID-19, đứng thứ 5 ở châu Phi và đứng đầu ở khu vực Đông Phi về số ca nhiễm. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, trong tháng qua số ca nhiễm ở nước này đã tăng trung bình 12%/tuần và số ca tử vong tăng 37%/tuần - Ảnh: REUTERS

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 5.

Ethiopia là một quốc gia nội lục ở vùng sừng châu Phi, đông dân thứ hai ở châu Phi, có chung biên giới với Eritrea về phía bắc, Djibouti về phía đông bắc, Somalia về phía đông, Kenya về phía nam, Nam Sudan về phía tây và Sudan về phía tây bắc - Ảnh: REUTERS

Ethiopia nhận một lúc 2,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 6.

Bộ trưởng Y tế Lia Tadesse từng thông báo nước này đảm bảo có tới 9 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 tới tháng 4-2021. Bộ trưởng Tadesse nêu rõ: "Từ nay đến tháng 4-2021, chúng tôi được phân bổ gần 9 triệu liều vắc xin. Trong năm nay, chúng tôi muốn đảm bảo có ít nhất 20% dân số được tiêm chủng" - Ảnh: REUTERS

Hành trình đưa 117.600 liều vắc xin về Việt Nam Hành trình đưa 117.600 liều vắc xin về Việt Nam

TTO - Mới đây, Việt Nam đã nhập lô vắc xin đầu tiên của Hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu sản xuất.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên