05/06/2020 05:42 GMT+7

ESPN viết về V-League: Chờ Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Là một trong số ít các giải đấu trên thế giới trở lại thi đấu tính đến thời điểm này, Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) thu hút được sự chú ý từ báo chí quốc tế. ESPN đã có bài nhận định về V-League 2020.

ESPN viết về V-League: Chờ Công Phượng, Quang Hải  tỏa sáng - Ảnh 1.

Sự trở lại của V-League thu hút sự quan tâm từ truyền thông quốc tế - Ảnh: NAM KHÁNH

Chiều nay (5-6), V-League 2020 sẽ chính thức trở lại sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không chỉ trở lại, V League 2020 còn cho phép khán giả vào sân, điều hiếm thấy trên thế giới vào thời điểm này.

Cây bút Adwaidh Rajan đã có bài viết trên trang ESPN về 5 điểm đáng chú ý khi V-League trở lại.

1. Thể thức mới

VPF đã thay đổi thể thức truyền thống của V-League, theo đó thì phần còn lại của mùa giải sẽ được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu, 14 đội sẽ đá vòng tròn một lượt. Sau 13 vòng đấu, 8 đầu dẫn đầu sẽ được chia vào nhóm để cạnh tranh chức vô địch trong khi 6 đội xếp cuối sẽ chiến đấu để trụ hạng.

Ngoài ra, VPF cũng áp dụng luật thay 5 người/trận mà FIFA đề xuất. Cách làm này sẽ giúp giảm tải cho cầu thủ khi phải đá nhiều trận trong thời gian ngắn hơn.

2. Chờ Công Phượng 2.0


ESPN viết về V-League: Chờ Công Phượng, Quang Hải  tỏa sáng - Ảnh 2.

Công Phượng được chờ đợi có màn trở lại ấn tượng - Ảnh: N.K.

Nhiều sự chờ đợi dành cho Công Phượng khi anh đến Incheon United để chơi ở Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) vào năm 2019. Ít cơ hội ra sân, Công Phượng đến Bỉ để đầu quân cho CLB Sint-Truiden nhưng tình hình cũng không sáng sủa hơn.

CLB TP.HCM với tham vọng của mình đã vào cuộc để đàm phán với HAGL vào đầu năm 2020 nhằm mượn được Công Phượng. Cho đến giờ, anh đã đáp lại được sự tin tưởng khi "nổ súng" trong trận gặp Yangon United (Myanmar) tại AFC Cup 2020.

Cầu thủ 25 tuổi này tiếp tục lập công trong chiến thắng 3-2 trước Hougang United (Singapore) cũng ở AFC Cup. Anh cũng là nhân tố quan trọng cho khởi đầu tốt của CLB TP.HCM với 2 chiến thắng ở V-League 2020 trước khi giải đấu phải tạm hoãn.

Liệu ngôi sao của tuyển quốc gia Việt Nam có thể tái xuất và thể hiện phong độ vượt trội hay không sẽ là điều đáng chờ đợi.

3. Thêm nhiều lần tỏa sáng của Quang Hải

ESPN viết về V-League: Chờ Công Phượng, Quang Hải  tỏa sáng - Ảnh 3.

Quang Hải sẽ là một trong những tâm điểm chú ý của V-League 2020 - Ảnh: N.K.

Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội sẽ là tâm điểm chú ý và người hâm mộ chắc chắn sẽ chờ đợi những phép màu mà anh tạo ra trên sân bóng.

2019 là năm đặc biệt khi Quang Hải cùng CLB Hà Nội vô địch V-League lẫn Cúp quốc gia, đồng thời có hành trình đáng nhớ ở AFC Cup.

Quang Hải còn dẫn dắt tuyển Việt Nam đến tứ kết Asian Cup 2019 và để lại những màn trình diễn ngoại hạng tại vòng loại World Cup 2022.

Năm nay sẽ rất khác với anh khi CLB Hà Nội chỉ thi đấu các giải trong nước sau khi không đáp ứng được yêu cầu của AFC (LĐBĐ châu Á) để thi đấu ở các giải khu vực.

Ngoài ra, Quang Hải còn một gánh nặng trên vai là đưa tuyển Việt Nam tiến xa tại vòng loại World Cup 2022, cũng như bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

4. Cơ hội gây ấn tượng với ông Park

AFF Cup 2020 sẽ là ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang Seo trong việc tuyển chọn cầu thủ để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển. Những trận đấu ở V-League 2020 sẽ là sân khấu cho các cầu thủ gây ấn tượng trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại cũng như AFF Cup 2020 diễn ra.

Một trong số đó là Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội, người vẫn chưa một lần góp mặt kể từ khi lên ngôi ở AFF Cup 2018.

Cùng với việc ông Park có ý định tìm kiếm các nhân tố mới, các cầu thủ trẻ từ Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM và Viettel sẽ càng cố gắng chứng tỏ nhiều hơn nữa.

5. Trở lại từ chấn thương

Quãng nghỉ do dịch COVID-19 giống như phép lành cho một số cầu thủ tưởng chừng đã phải ngồi ngoài suốt mùa giải. Một trong số đó là Trần Đình Trọng, trung vệ của CLB Hà Nội. Anh hiện đã có thể tập nhẹ và nhiều khả năng kịp bình phục trước khi giải đấu khép lại.

Ngoài ra là trường hợp của Lương Xuân Trường ở HAGL. Ngôi sao này tưởng chừng không thể góp mặt trong các trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2020 khu vực châu Á.

Nhưng với lịch thi đấu bị dời lại, cựu cầu thủ Buriram United sẽ còn cơ hội cống hiến cho đội tuyển trong năm nay.

Trang chủ AFC ca ngợi và giới thiệu chi tiết về V.League 2020 Trang chủ AFC ca ngợi và giới thiệu chi tiết về V.League 2020

TTO - Trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 3-6 đã có bài viết ca ngợi và giới thiệu chi tiết về Giải vô địch bóng đá Việt Nam (V-League 1).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên