25/02/2022 12:24 GMT+7

'Em sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu sắp tới…'

C.CÔNG - T.HẠNH
C.CÔNG - T.HẠNH

TTO - 'Trước mắt em cố gắng tập trung rèn luyện để cùng đồng đội thi đấu thật tốt sắp tới, không phụ lòng mọi người đã quan tâm và ủng hộ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam'.

Em sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu sắp tới… - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng cha mẹ của mình - Ảnh: C.CÔNG

Sáng 25-2, Sở Văn hóa và thể thao Kiên Giang tổ chức buổi lễ vinh danh vận động viên Chương Thị Kiều đã cùng đồng đội có thành tích xuất sắc tại vòng loại World Cup bóng đá nữ, tham dự vòng chung kết World Cup năm 2023.

Kiều sinh ra trong một gia đình gốc Khmer ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang) và có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ nhờ thừa hưởng tình yêu từ người cha của mình (ông Chương Út - vốn là một người cũng đam mê bóng đá). 

Đến năm 11 tuổi, Kiều đã nuôi ước mơ sẽ trở thành một cầu thủ. Vì thế, để có sức khỏe, hình thể tốt, Kiều siêng năng tập luyện và đã thăng tiến nhanh về chuyên môn khi có tên ở đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 2011.

"Xa gia đình lúc đó nhớ lắm nhưng đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá nên em cố gắng hết sức. Hôm nay đạt được kết quả này em vui lắm. Niềm vui này không chỉ của riêng em mà là của cả đồng đội cùng quyết tâm thi đấu hết sức mình" - Kiều chia sẻ..

Em sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu sắp tới… - Ảnh 2.

Nhân dịp lễ vinh danh, Kiều chia sẻ kinh nghiệm và truyền năng lượng tích cực cùng với các vận động viên ở tỉnh nhà Kiên Giang - Ảnh: C.CÔNG

"Con tui đạt kết quả này, gia đình tui vui lắm. Tui luôn ủng hộ con và động viên con hãy cố gắng giữ sức khỏe, tập luyện thật tốt để cùng đồng đội thi đấu tốt cho những trận đấu sắp tới. Qua đây tui cũng cảm ơn chân thành đến địa phương đã quan tâm và hỗ trợ con tui", ông Chương Út bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Sáu - giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Kiên Giang - cho biết thành tích của Chương Thị Kiều hôm nay chính là niềm vinh hạnh của Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. Qua buổi lễ vinh danh này, đơn vị cũng mong mỏi các em của ngành thể thao tỉnh nhà sẽ noi gương và cố gắng phấn đấu để mang về niềm tự hào chung cho đất nước.

"Tôi hy vọng trong thời gian tới, vận động viên Chương Thị Kiều sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Qua đây, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn gia đình đã ủng hộ, quan tâm và tạo điều kiện cho Kiều thi đấu mang về niềm tự hào cho đất Kiên Giang" - ông Sáu nói.

Em sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu sắp tới… - Ảnh 3.

Sở Văn hóa và thể thao Kiên Giang trao tặng 30 triệu đồng và hoa cho Kiều trong buổi lễ vinh danh - Ảnh: C.CÔNG

Tại buổi lễ vinh danh, Kiều đã giao lưu với các vận động viên thể thao Kiên Giang và gửi đến các vận động viên này những lời chúc sức khỏe và mong muốn các bạn cố gắng phấn đấu tập luyện thi đấu tốt để mang về những thành tích cho thể thao tỉnh nhà.

Dịp này, Kiều được Sở Văn hóa và thể thao Kiên Giang tặng 30 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát trao tặng 50 triệu đồng.

Được biết, năm 2019, Kiều cũng được tỉnh nhà tổ chức tuyên dương khi cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đoạt huy chương vàng tại SEA Games 30 và cá nhân được nhận số tiền gần 100 triệu đồng.

Hành trình gặt hái kết quả của Kiều

Qua quá trình phấn đấu và kiên trì tập luyện, Chương Thị Kiều cùng với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đoạt huy chương bạc SEA Games 2013; huy chương vàng SEA Games 2019; vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Ngoài ra, Kiều cùng với Câu lạc bộ bóng đá nữ TP.HCM I đoạt giải vô địch quốc gia năm 2015.

Thành tích cá nhân Kiều cũng đoạt Quả bóng bạc nữ Việt Nam 2016; Quả bóng đồng nữ Việt Nam 2018; Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất 2012-2015. Đặc biệt, trong trận thắng đội Đài Bắc Trung Hoa, Kiều đã ghi 1 bàn thắng, đóng góp vào trận thắng lịch sử lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup vào năm 2023.

Bóng đá nữ Việt Nam: Đến World Cup rồi sao nữa? Bóng đá nữ Việt Nam: Đến World Cup rồi sao nữa?

TTO - Lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup 2023 và nhận 'cơn mưa' tiền thưởng. Nhưng làm sao để cầu thủ nữ có đời sống tốt, CLB có nhà tài trợ, giải đấu có khán giả đến sân... là chuyện không dễ với bóng đá nữ Việt Nam.

C.CÔNG - T.HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên