13/12/2011 15:45 GMT+7

Ếch nhỏ nhất thế giới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hai loài ếch nhỏ nhất thế giới vừa được các nhà khoa học Mỹ phát hiện ở đông nam New Guinea.

Dv3flkG7.jpgPhóng to
Loài ếch Paedophryne dekot (ảnh A,B) và Paedophryne verrucosa - Ảnh: Zee News

Trên tạp chí ZooKeys số ra ngày 12-12, nhà khoa học Fred Kraus và các đồng nghiệp thuộc Bảo tàng Bishop ở Honolulu (Hawaii) cho biết hai loài này được đặt tên Paedophryne dekot Paedophryne verrucosa, thuộc chi ếch “tí hon” Paedophryne.

Chúng sống theo quy mô nhỏ ở vùng núi phía đông nam New Guinea hoặc khu vực liền kề và các đảo ngoài khơi, với những con trưởng thành chỉ dài 8 - 9mm.

Theo Tân Hoa xã, với kích thước khiêm tốn như vậy, chúng là loài bốn chân nhỏ nhất thế giới (loài động vật có xương sống nhưng không phải cá).

Chi ếch Paedophryne được Kraus tìm thấy ở New Guinea vào năm 2002 nhưng chúng không được chính thức mô tả cho mãi đến năm ngoái.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên