02/01/2015 11:15 GMT+7

​Ðề phòng nguy cơ đám đông hoảng loạn

NGUYỄN THIỆN
NGUYỄN THIỆN

TT - Thông tin có ít nhất 35 người chết và 43 người bị thương vì giẫm đạp lên nhau trong buổi lễ mừng năm mới tại quảng trường Trần Nghị, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) làm cho đêm giao thừa của thế giới không trọn vẹn.

Với chúng ta, thiết nghĩ cần nhanh chóng rút ra các bài học cần thiết vì chuyện này có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu nếu đám đông bị hoảng loạn mà không có đường thoát, đặc biệt chỉ hơn một tháng nữa là người Việt đón giao thừa.

Trước hết, không gian để tổ chức sự kiện thu hút đám đông hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn người cần phải có nhiều lối thoát trong trường hợp công chúng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ðây là yếu tố quyết định để không xảy ra giẫm đạp chết nhiều người, không có lối thoát trong tình huống này thì không nên tổ chức.

Ở các tỉnh ven biển, người ta hay tổ chức sự kiện trên đường dọc bờ biển vì bên cạnh là bãi biển thông thoáng chứa cả vạn người. Ở thành phố, tốt nhất bên cạnh nơi tổ chức sự kiện là công viên hay có nhiều đường nhánh dẫn ra các khu vực rộng thoáng khác. Tuyệt đối tránh không cho công chúng tụ tập trên cầu vì lối thoát duy nhất trên cầu là nhảy xuống sông.

Vụ xô đẩy trên một cây cầu ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đêm 22-11-2010 đã khiến hơn 340 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương là bài học vô cùng đau xót.

Thông qua các phương tiện truyền thông, cơ quan chức năng cần hướng dẫn kỹ càng cho công chúng nhiều lần trước khi diễn ra sự kiện. Chuyện này rất cần thiết, kể cả công bố sơ đồ thoát hiểm khi có tình trạng hỗn loạn ở nhiều khu vực dẫn đến nơi tổ chức sự kiện.

Nhờ vậy, công chúng sẽ cảnh giác trước những tin đồn, bình tâm hơn trước các sự việc có thể gây hoảng loạn như tiếng nổ, tiếng la hét, đám cháy.

Khi có sự hoảng loạn xảy ra, phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em là các đối tượng có nguy cơ ngất xỉu đầu tiên và có thể bị giẫm đạp đến chết. Khi đó rất cần một khoảng trống giữa đám đông cho việc cấp cứu. Khoảng trống này được tạo bằng một số người nắm tay nhau vây quanh nạn nhân, không để bị giẫm đạp trong khi chờ cấp cứu. Chuyện này do cảnh sát làm hay do các thanh niên đi dự sự kiện cùng chung sức ra tay cứu người. Ðiều này cũng cần được hướng dẫn cho công chúng trên các phương tiện truyền thông. Chính những người này cũng là người mở đường để đưa nạn nhân vào bệnh viện.

NGUYỄN THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên