30/12/2021 23:26 GMT+7

Ê kíp 'Song Lang' tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tối 30-12, tại Nhà hát TP.HCM, ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 2-2021 tổ chức lễ công bố và trao giải cho các cá nhân, tổ chức có giải pháp, đề tài, tác phẩm trên 7 lĩnh vực.

Ê kíp Song Lang tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 1.

Tiểu phẩm "Thành phố gì kỳ" với sự tham gia của Thành Lộc, Đình Toàn, thầy giáo Nguyễn Thái Dương... - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 2 năm 2021 do UBND TP.HCM tổ chức, Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và thể thao, Đài truyền hình TP.HCM thực hiện.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, đề tài góp phần cho sự phát triển của TP.HCM, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của người dân.

Năm nay, giải thưởng trao cho 58 giải pháp, đề tài, tác phẩm đạt giải trên 7 lĩnh vực gồm: Phát triển kinh tế, Quốc phòng - an ninh, Quản lý nhà nước, Truyền thông, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp sáng tạo.

Ê kíp Song Lang tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo thành phố - đánh giá cao giải thưởng lần thứ hai, có nhiều đề tài, công trình có tính ứng dụng cao trong đời sống.

"Sự năng động, sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp thành phố vươn lên và bứt phá sau dịch bệnh, bởi lẽ tiềm năng sáng tạo của thành phố rất lớn. Thành phố cần phải khai thác nhiều hơn, tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị quý báu này.

Chỉ có đổi mới sáng tạo chúng ta mới không tụt hậu, chỉ có đổi mới sáng tạo chúng ta mới nhanh chóng phục hồi kinh tế. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới sáng tạo, trở thành xu thế tất yếu của xã hội trong điều kiện bình thường mới" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ê kíp Song Lang tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 3.

Trích đoạn xiếc tre “À ố show" - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đặc biệt, lĩnh vực Văn học nghệ thuật trao 13 giải gồm: 1 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba. Trong đó, giải nhất trao cho tác phẩm xiếc tre À ố show, giải nhì trao cho phim điện ảnh Song Lang.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát đại diện ê kíp phim Song Lang nhận giải. Anh cho biết, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Leon Quang Lê đều công tác ở nước ngoài nên giao cho anh thay mặt nhận giải.

Ê kíp Song Lang tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 4.

Liên Bỉnh Phát đại diện phim "Song Lang" nhận giải thưởng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

"Theo như mong muốn của nhóm tác giả, ê kíp phim Song Lang muốn trao tặng lại toàn bộ số tiền thưởng 150 triệu đồng cho các nghệ sĩ cải lương thuộc Hội Sân khấu TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19" - Liên Bỉnh Phát nói với Tuổi Trẻ Online.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ dùng tiền giải thưởng dành cho từ thiện - Video: PHƯƠNG NAM

Ê kíp Song Lang tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 6.

Đạo diễn Xuân Phước nhận giải ba lĩnh vực Văn học nghệ thuật với "Sài Gòn mùa thương" - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ê kíp Song Lang tặng hết tiền thưởng cho nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 7.

Vinh danh các cá nhân, tập thể lĩnh vực Văn học nghệ thuật - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trao giải Ngôi sao xanh lần 8: Bố già đại thắng với 5 giải Trao giải Ngôi sao xanh lần 8: Bố già đại thắng với 5 giải

TTO - Giải thưởng Ngôi sao xanh lần 8 đã 5 lần gọi tên phim Bố già lên nhận giải thưởng: Phim điện ảnh hay nhất, Đạo diễn phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam diễn viên được yêu thích nhất.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên