15/01/2023 11:16 GMT+7

Đường vành đai ngàn tỉ của Đà Nẵng bao giờ xong?

Đường vành đai phía tây của Đà Nẵng đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) lẽ ra được đưa vào hoạt động từ mấy năm trước, nhưng đến nay dự án vẫn còn dang dở.

Đường vành đai ngàn tỉ của Đà Nẵng bao giờ xong? - Ảnh 1.

Cảnh dang dở trên tuyến đường vành đai phía tây của Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự án có quy mô đầu tư hơn 1.134 tỉ đồng, chiều dài tuyến gần 19,1km. Dù đã quá hạn phải hoàn thành nhưng đến nay tuyến đường vành đai này vẫn chưa hẹn ngày cán đích. Ngay đoạn đầu của dự án, đoạn qua xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), vẫn nham nhở bùn đất, thiết bị, máy móc nằm im lìm...

Ông Trần Ba (trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhìn công trường này cũng lắc đầu ngao ngán: "Mấy năm rồi, công trình vẫn còn lem nhem ri. Trời mưa thì bùn đất nhớp nhúa, nước đọng. Nắng lên lại bụi mù".

Được biết, dự án trên được khởi công năm 2018 với thời gian thực hiện hợp đồng là 776 ngày. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dự án được thành phố cho gia hạn đến 30-6-2022. Hết hạn trên thì dự án vẫn chưa hoàn thành nên được tiếp tục giãn ra đến ngày 30-9, rồi 31-12-2022. Vậy nhưng, đến nay vẫn còn dang dở, ngổn ngang...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP (Cienco 1).

Ông Nguyễn Minh Huy - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng - cho biết thêm: "Qua thời gian thực hiện, Cienco 1 không đủ năng lực tài chính khiến dự án bị chậm trễ. Chủ đầu tư buộc nhà thầu này phải chuyển giao cho Công ty Trường Sơn để tiếp tục thi công. 

Khối lượng công việc của Cienco 1 hiện còn hơn 4km với trị giá gần 100 tỉ đồng. Chúng tôi đã báo cáo UBND TP phương án điều chuyển và sẽ yêu cầu nhà thầu thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến là 30-6-2023" - ông Huy cho biết.

Trước đó, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án tuyến đường này, làm rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thi công gói thầu xây lắp phần giao thông, thoát nước của dự án. 

Kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân chậm do phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa sát với thực tế phải điều chỉnh...

Thanh tra cũng chỉ ra, đối với việc thi công gói thầu trên, UBND TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu tạm ứng vốn 50% giá trị hợp đồng nhưng liên danh nhà thầu triển khai thi công không đảm bảo theo tiến độ thi công. Cienco 1 triển khai thi công chậm, ban quản lý đã ban hành bốn quyết định xử phạt.

Bên cạnh tuyến đường vành đai phía nam, việc đầu tư xây dựng tuyến vành đai phía tây đi qua các xã của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, kết nối mạng lưới giao thông thành phố với khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây thành phố.

Vì sao dự án đường vành đai trên 1.000 tỉ ở Đà Nẵng chậm tiến độ?Vì sao dự án đường vành đai trên 1.000 tỉ ở Đà Nẵng chậm tiến độ?

TTO - Thanh tra Đà Nẵng vừa thông báo kết luận thanh tra dự án tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên