03/03/2016 14:48 GMT+7

​Dượng trói cháu vợ cho ong đốt lãnh 6 tháng tù

HỒNG NAM
HỒNG NAM

TTO - Thấy Liêm cùng nhóm bạn ném đá khiến đàn ong vỡ tổ bay ra chích vợ mình và các con bò nhà nuôi, Lê Văn Nam đã trói Liêm lại gần tổ ong khiến em bị ong chích đến phát sốt.

Bị cáo Nam tại phiên tòa 

Ngày 3-3, Tòa án nhân dân huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long đã xét xử vụ án cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do bị cáo Lê Văn Nam - 40 tuổi, ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 11-7-2015, em Phạm Thanh Liêm - 14 tuổi, ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ chơi cùng hai người bạn tại phần đất của bà Huỳnh Thị Năm cùng địa chỉ trên.

Liêm cùng hai bạn thấy một ổ ong vò vẽ khá to trên cây mít nên đã dùng đá ném vào tổ ong rồi cả 3 bỏ chạy. Hành động trên khiến đàn ong vò vẽ bay ra đốt hai con bò và vợ của Lê Văn Nam đang ở gần đó. 

Bực mình, Nam đã đi tìm, lôi và trói Liêm để gần ngay tổ ong để cho ông đốt. Khi đàn ong bay xuống đốt Liêm 5 vết thì Liêm vùng vẫy làm sợi dây dù tuột ra nên em bỏ chạy được về nhà.

Đến 1g sáng hôm sau, Liêm bị sốt cao nên gia đình đã đưa em đến bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ điều trị. Gia đình Liêm đã làm đơn yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hình sự đối với Dương Văn Nam (Liêm gọi Nam là dượng).

Theo kết quả giám định pháp y thì tỷ lệ thương trên cơ thể Liêm là 2%.

Căn cứ tính chất và hành vi phạm tội trên của Nam, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Văn Nam 6 tháng tù về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

HỒNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên