13/02/2020 14:06 GMT+7

Đường tới Olympic Tokyo còn lắm chông gai

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đặt mục tiêu có 20 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 nhưng đến thời điểm này thể thao VN mới chỉ có 4 VĐV vượt qua vòng loại để góp mặt tại Olympic. Con đường đến Tokyo còn nhiều gian nan với thể thao VN.

Đường tới Olympic Tokyo còn lắm chông gai - Ảnh 1.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m có hi vọng đạt chuẩn đến Olympic Tokyo - Ảnh: MINH MINH

Tại Olympic Brazil 2016, thể thao VN đã tạo cơn "địa chấn" khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lần đầu tiên giành HCV và HCB Olympic ở môn bắn súng. Nhưng 4 năm qua, sau HCV lịch sử của Xuân Vinh, thể thao VN vẫn không có gì thay đổi trong cách đầu tư. Kinh phí hạn hẹp khiến ngành thể thao chỉ có thể tập trung đầu tư vào một số VĐV và một số môn trọng điểm nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2020 là tham dự Olympic Tokyo 2020.

Nhấp nhổm chờ bắn súng

Đến thời điểm này mới có 4 VĐV chính thức đoạt vé đến Olympic Tokyo 2020 là: Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung). Điều này khiến ngành thể thao như ngồi trên lửa.

Ngày 12-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng đội tuyển bắn súng VN, cho biết bắn súng sẽ còn một giải vòng loại Olympic Tokyo là Cúp bắn súng thế giới diễn ra vào tháng 3 tại Ấn Độ. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để hai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường lấy vé đến Olympic. Để chuẩn bị cho giải, từ ngày 1-2, Vinh và Cường đã có mặt tại Hàn Quốc để tập huấn.

Bà Nhung chia sẻ: "Hiện Vinh, Cường đang nằm trong top 25 thế giới và muốn có vé đến Olympic thì phải đứng top 16-17. Tại giải đấu ở Ấn Độ, nếu có huy chương thì Vinh, Cường mới có khả năng giành vé đến Olympic. Trường hợp không có vé chính thức, bắn súng VN cũng không có vé mời để đến Olympic Tokyo".

Về kình ngư Ánh Viên, sau nhiều năm sa sút, cơ hội để Ánh Viên đạt chuẩn tham dự Olympic 2020 là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp không giành được vé chính thức, Ánh Viên vẫn đến được Tokyo bằng vé mời. Hiện boxing, đấu kiếm... được kỳ vọng sẽ có VĐV vượt qua vòng loại để đến Olympic Tokyo 2020.

Điền kinh hi vọng vào đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ

Đến thời điểm này, điền kinh vẫn chưa có VĐV giành vé đến Tokyo. Theo bảng chuẩn thành tích mà Liên đoàn Điền kinh thế giới công bố, cơ hội để VĐV điền kinh VN có mặt tại Tokyo ở các nội dung cá nhân dường như là không thể do thành tích hiện tại còn khoảng cách khá xa với chuẩn Olympic. Cụ thể ở cự ly 100m nữ, chuẩn tham dự Olympic Tokyo là 11 giây 15 trong khi thành tích gần nhất của "nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh tại SEA Games 2019 là 11 giây 54...

Theo trưởng bộ môn điền kinh - ông Dương Đức Thủy, hiện nội dung được hi vọng nhất đạt chuẩn đến Olympic Tokyo là nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Ông Thủy nói: "Chiếc HCV SEA Games 30 với thành tích 3 phút 19 giây 50 đưa đội tiếp sức hỗn hợp VN đứng thứ 17 thế giới. Nếu cải thiện thành tích để xếp vào 16 đội mạnh nhất thế giới, đội tiếp sức hỗn hợp VN với 4 VĐV: Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Sắp tới, đội tuyển điền kinh sẽ tham dự hai giải vòng loại Olympic tại Nhật Bản vào tháng 5 và đầu tháng 6 để giành vé đến Olympic. Riêng nội dung đi bộ, các VĐV sẽ tham dự Giải đi bộ vô địch châu Á vào tháng 3 để lấy chuẩn với các niềm hi vọng như: Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thành Ngưng".

Cử tạ hi vọng có 2 vé đến Olympic

Đầu năm 2020, đội tuyển cử tạ VN đã đại thắng tại Cúp thế giới ở Ý với 10 HCV. Do đây là giải vòng loại Olympic Tokyo nên với việc giành thành tích tốt, các đô cử VN đã củng cố vị trí trên bảng xếp hạng thế giới để hi vọng có mặt tại Tokyo vào mùa hè này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Đình Kháng, trưởng bộ môn cử tạ kiêm phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, hi vọng cử tạ sẽ có tối thiểu 2 VĐV có mặt tại Olympic Tokyo. Ông Kháng nói: "Hiện nay Thạch Kim Tuấn (61kg) đang xếp thứ 4 thế giới, Vương Thị Huyền (49kg) xếp thứ 11 và Hoàng Thị Duyên (59kg) xếp thứ 7. Theo quy định, các VĐV nằm trong top 8 thế giới sau khi các giải vòng loại Olympic kết thúc sẽ được dự Olympic. Vào tháng 4 tới, giải đấu vòng loại Olympic cuối cùng sẽ diễn ra tại Kazakhstan, nếu thi đấu tốt, các đô cử VN nhiều hi vọng lấy vé đến Tokyo".

U23 Việt Nam 'mơ' ăn tết ở Thái Lan, giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 U23 Việt Nam "mơ" ăn tết ở Thái Lan, giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

TTO - Nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết của vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển sẽ ăn tết tại Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên