03/09/2017 21:15 GMT+7

Đường sắt đã thông tuyến sau 13 giờ ách tắc vì tai nạn tàu SE3

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Lúc 20h10 ngày 3-9, ông Đỗ Bá Tâm, chủ tịch HĐQT Công ty Đường sắt Quảng Bình cho biết vừa thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau gần 13 giờ bị tắc do vụ tai nạn xảy ra với đoàn tàu SE3 lúc 7h30 ngày 3-9.

Đường sắt đã thông tuyến sau 13 giờ ách tắc vì tai nạn tàu SE3 - Ảnh 1.

Vụ tai nạn đã khiến tàu SE3 bị trật bánh, đường sắt tạm ngưng hoạt động - Ảnh: CTV

Hiện tại tốc độ chạy tàu chỉ giới hạn ở mức 5km/giờ đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn. Thời gian thông tàu đã sớm hơn dự kiến gần 4 giờ. 

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vào lúc 7g20 ngày 3-9, đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 do đầu máy 943 kéo, khi đến Km 491+800 (khu gian Ngân Sơn - Thọ Lộc, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã va chạm với một xe máy xúc đi qua đường sắt.

Sau vụ tai nạn giữa tàu SE3 và xe máy xúc ở đoạn đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt trên địa phận xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đã làm lật đầu máy và ba toa tàu, khiến đường sắt bị hư hỏng nặng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động nhiều phương tiện, phối hợp với các đơn vị của ngành ở địa phương để khắc phục nhanh chóng hậu quả.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên