​Đường phố bớt người ăn xin

VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG
VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG

TT - Trên các tuyến đường của TP.HCM, cảnh lê lết ăn xin, tay bồng tay bế con nhỏ ngồi ăn xin đã giảm rõ rệt.

Đây là kết quả sau ba tháng TP.HCM đẩy mạnh công tác đưa những người ăn xin, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào các cơ sở xã hội.

Nhiều người dân ở khu vực cầu Chà Và (Q.8) cho biết trước đây có không ít người ăn xin ở khu vực dốc cầu, trước chợ Xóm Củi nhưng nhiều tháng nay không còn thấy xuất hiện, ở đây chỉ còn những người bán vé số.

“Trước nay tui hay để ý một người đàn ông mù đi xin tiền ở cổng chợ Xóm Củi nhưng giờ không thấy nữa” - ông Hưng, chạy xe ôm trước cổng chợ, cho biết.

Trưa 27-3, tại công viên Văn Lang, một người bán lạc xoong tại công viên cho biết người sống lang thang và người ăn xin quanh khu vực này trước đây rất đông, trưa nào họ cũng tập trung vào công viên ngủ trưa, chơi bài và đến ăn cơm ở mấy chỗ nấu cơm từ thiện nhưng giờ chỉ còn lác đác.

Tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp), người dân xung quanh cũng không còn thấy một thanh niên rách rưới hay quỳ lạy trước cột đèn giao thông để xin tiền người đi đường.

Theo ông Lê Chu Giang -trưởng phòng bảo trợ xã hội Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, sau khi công bố đường dây nóng, người dân rất tích cực báo các trường hợp ăn xin, kể cả đối tượng có dấu hiệu chăn dắt. Thời gian đầu, đường dây nóng của sở (0838292491 - giờ hành chính) có trên 50 cuộc gọi đến báo tin/ngày, nay giảm dần còn 5-10 cuộc/ngày.

Riêng đường dây nóng tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội (0835533258) nhận tổng cộng 357 cuộc gọi báo tin. Nhờ đó, trong ba tháng thực hiện công tác tập trung người ăn xin, sở đưa được một lượng lớn người ăn xin, lang thang vào cơ sở xã hội.

Ông Lê Chu Giang cho biết công tác tập trung người ăn xin, lang thang gặp khó khăn bởi họ phân bổ, di chuyển khắp thành phố, kể cả ngoại thành, đặc biệt tập trung tại các giao lộ, khu công nghiệp, khu chế xuất, cây xăng, trạm xe buýt.

Biết chủ trương của thành phố tập trung người ăn xin nên họ đổi chỗ thường xuyên hoặc né tránh khi bộ phận chức năng đến.

Theo báo cáo của Sở Lao động - thương binh và xã hội, từ ngày 28-12-2014 đến 19-3-2015, Trung tâm Hỗ trợ xã hội tiếp nhận 435 người, trong đó có 116 người ăn xin và 319 người sinh sống nơi công cộng. Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần cũng tiếp nhận 44 người tâm thần lang thang.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - thương binh và xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với quận, huyện tổ chức các đợt tập trung thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất, đề nghị quận, huyện rà soát các khu trung tâm, các giao lộ, khu chế xuất... để tổ chức tập trung kịp thời.

Đồng thời tiếp tục duy trì đường dây nóng, tuyên truyền, vận động người dân không cho tiền người ăn xin.

VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất