Phóng to |
| "Bươi" đường ra rồi để đó (ảnh chụp ngày 24-10-2006) - Ảnh: T.T.D. |
Trút khổ lên dân
Đi đường Nguyễn Thái Sơn đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến rạch Bến Cát dài hơn 1.400m, nhiều người rất khó chịu vì đường trước đây rộng 5-8m nay mở rộng lên 25m nhưng hàng cột điện vẫn nằm trơ trơ giữa đường.
Chưa hết, việc đi lại từ đường Phạm Ngũ Lão đến chợ Gò Vấp rất khó khăn vì mặt đường lồi lõm đầy đá dăm và bụi đất. Vỉa hè có đoạn đã xây xong triền lề nhưng toàn bộ bề mặt vỉa hè còn trơ đất chỗ thấp, chỗ cao...
Đường còn ngổn ngang nhưng không thấy một bóng công nhân thi công, còn xe lu, xe cẩu thì nằm “trùm mền”.
Bà con cho biết đã chịu đựng cảnh mưa lầy, nắng bụi hơn một năm nay kể từ khi thi công đường. Khổ nhất là sau khi giải tỏa nhiều người mới biết nền nhà mình cao hơn mặt đường cả mét. Chủ nhà số 141 Phạm Ngũ Lão cho biết: “Mỗi lần đẩy xe lên tấm kê cao gần 1m ra vào nhà rất khó khăn và lo sợ té ngã”.
Anh Nguyễn Văn Minh cho biết khi xin giấy phép xây nhà, nhân viên quận nói bà con lấy cốt nền đường Nguyễn Thái Sơn cao lên 0,5m, nay thực tế đường chỉ nâng cao lên 0,25m. Hậu quả là nhiều gia đình dở khóc dở cười vì phải tốn tiền đập bỏ hạ nền hoặc phải chấp nhận như... nhà sàn Tây nguyên vì không thể hạ nền.
Phóng to |
|
Dãy cột điện trên đường Nguyễn Thái Sơn vẫn chưa được di dời (ảnh chụp ngày 24-10-2006) - Ảnh: T.T.D. |
Theo ông Vũ Thanh Hải - cán bộ Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận Gò Vấp, ngay từ khi khởi công xây dựng đường Nguyễn Thái Sơn đã có nhiều trục trặc. Cụ thể là khi thi công hệ thống thoát nước đã phát hiện đường ống cấp nước phi 1.200mm lắp đặt không đúng thiết kế. Do đó phải tạm dừng thi công mấy tháng để điều chỉnh hồ sơ thiết kế lắp đặt tuyến cống thoát nước.
Về di dời hệ thống điện trung thế, khi quận làm gần xong thủ tục di dời thì UBND TP chỉ đạo các công trình xây dựng hạ tầng di dời lưới điện giao lại cho ngành điện làm chủ đầu tư. Thế là việc di dời cột điện bị đình trệ đến nay.
Việc xây dựng đường Nguyễn Thái Sơn còn mắc “căn bệnh” không có sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật. Chẳng hạn gần đến lúc thi công công trình, chủ đầu tư dự án mới thông báo đến Chi nhánh Cấp nước Gia Định về việc lắp đặt công trình trên đường này.
Gần đây Xí nghiệp Cấp nước Trung An - chi nhánh Gia Định - mới cải tạo đường ống cấp nước vào từng hộ dân nhưng vẫn còn vướng giải tỏa nhà nên chưa lắp đặt đường ống cấp nước vào hàng chục hộ dân.
Ông Trương Đăng Hùng - giám đốc Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận Gò Vấp - cho biết công trình đang tạm dừng thi công. Ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu bảo đảm giao thông, dặm vá ổ gà, tưới nước chống bụi... Như vậy người dân còn tiếp tục khốn khổ!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận