27/09/2012 01:45 GMT+7

Đường mới xong đã sạt lở

DUY THANH
DUY THANH

TT - Tỉnh lộ 9 nối TP Cam Ranh và huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) đoạn qua đèo Khánh Sơn bị xói bứt nền, sạt lở nặng hơn chục điểm, gây hạn chế giao thông, riêng sáng 25-9 bị ùn tắc giao thông nhiều giờ liền.

7LQ3AIj8.jpgPhóng to

Đoạn tỉnh lộ 9 vừa bàn giao đầu tháng 9-2012, mới qua “thử thách” vài trận mưa đầu mùa đã sạt lở, hư hỏng nhiều chỗ - Ảnh: DUY THANH

Theo ông Lê Quốc Thái - phụ trách Phòng quản lý hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, đây là đoạn đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung giai đoạn 3, có chiều dài gần 20km và ba cây cầu bêtông, tổng mức đầu tư khoảng 99 tỉ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á.

Dự án được triển khai từ tháng 12-2010 và vừa nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 9-2012, hiện trong giai đoạn bảo hành. Các điểm sạt lở xảy ra chủ yếu từ km22 đến km26 của tuyến đường, do Công ty TNHH 71 thi công. Hiện khối lượng hư hỏng đang được thống kê và nhà thầu đang nỗ lực khắc phục nhằm đảm bảo giao thông.

Khi được đặt nghi vấn về chất lượng công trình vừa bàn giao xong đã bị hư hỏng, ông Thái cho rằng tỉnh lộ 9 có địa hình, địa chất phức tạp, việc sạt lở vào mùa mưa là điều đã được dự báo.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên