14/02/2024 11:50 GMT+7

Đường đèo Lò Xo bong tróc, nhiều nơi nứt toác, gây bất an cho xe cộ

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đang bị hư hỏng, bong tróc, nứt nẻ nhiều nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một đoạn đường nứt vỡ nghiêm trọng trên đèo Lò Xo nối hai tỉnh Quảng Nam - Kon Tum - Ảnh: H.P.

Một đoạn đường nứt vỡ nghiêm trọng trên đèo Lò Xo nối hai tỉnh Quảng Nam - Kon Tum - Ảnh: H.P.

Theo ghi nhận, đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum thời gian qua xuất hiện nhiều điểm hư hỏng mặt đường.

Cụ thể, nhiều nơi mặt đường bị nứt vỡ, bong tróc, sụt lún cốt nền, đặc biệt là tại những đoạn thảm mặt đường bê tông. Vì vậy, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua khu vực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, hư hỏng phương tiện, mất an toàn giao thông.

Được biết, đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo là một trong những tuyến huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với miền Trung và cả nước.

Thời gian qua, khu vực này thường xuyên là điểm nóng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bởi địa hình hiểm trở.

Theo ông Phan Mười - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum, kết cấu mặt đường đèo Lò Xo hư hỏng nhiều đoạn gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động giao thông, đi lại của người dân.

Trước các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới an toàn giao thông, sở này đã kiến nghị cơ quan quản lý đường sớm tổ chức xác định khối lượng hư hỏng và triển khai sửa chữa.

Xe tải chạy qua một điểm nứt vỡ mặt đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo - Ảnh: H.P.

Xe tải chạy qua một điểm nứt vỡ mặt đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo - Ảnh: H.P.

Theo ông Mười, việc đầu tư nâng cấp đèo Lò Xo thời điểm này là rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Sở đã phối hợp với Khu Quản lý đường bộ 3 phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn giao thông để xúc tiến khắc phục từng bước.

Tuy nhiên, kinh phí đầu tư lớn nên chưa thể triển khai làm mới, hiện chỉ có thể khắc phục tạm thời bằng việc sử dụng vốn bảo trì để sửa chữa cục bộ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Bình - giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đã nhiều lần đề xuất sửa chữa các hư hỏng mặt đường đèo Lò Xo đoạn qua tỉnh Kon Tum.

Dù vậy, do kinh phí hạn hẹp nên trong năm 2024 chưa bố trí được ngân sách sửa chữa. Theo ông Bình, đơn vị rất mong muốn sớm sửa chữa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp nhưng trong bối cảnh hiện tại chỉ có thể xử lý trước mắt, hư hỏng đâu trám vá ở đó.

“Trước mắt hiện nay tinh thần là hư hỏng ở đâu thì trám ở đó, duy tu lại để khắc phục tạm đoạn đường qua tỉnh Kon Tum bởi hiện nguồn vốn đang ưu tiên sửa chữa cho quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam” - ông Bình chia sẻ.

Tình trạng hư hỏng mặt đường xuất hiện nhiều nơi trên đường qua đèo Lò Xo - Ảnh: H.P.

Tình trạng hư hỏng mặt đường xuất hiện nhiều nơi trên đường qua đèo Lò Xo - Ảnh: H.P.

Nhiều điểm bị nứt vỡ, hư hỏng lớn gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại - Ảnh: H.P.

Nhiều điểm bị nứt vỡ, hư hỏng lớn gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại - Ảnh: H.P.

Đèo Lò Xo ùn tắc kéo dài, đã khắc phục 15/17 điểm sạt lởĐèo Lò Xo ùn tắc kéo dài, đã khắc phục 15/17 điểm sạt lở

TTO - Do mưa lớn nên nhiều đoạn trên quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo bị sạt lở. Giao thông ùn tắc, lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý những điểm nghẽn cuối cùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên