06/01/2020 21:34 GMT+7

Đường dây giao dịch ma túy ở nhà nghỉ, khách sạn bị triệt phá

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy ở nhà nghỉ, khách sạn, bắt ba đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Đường dây giao dịch ma túy ở nhà nghỉ, khách sạn bị triệt phá - Ảnh 1.

Phú, Phi và Lương (từ trái qua) tại cơ quan công an - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 6-1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Minh Lương (30 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Ngọc Phú và Trần Thanh Phi (29 tuổi, cùng ngụ quận 6) để điều tra "hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phát hiện Lương có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn quận Bình Tân, giao dịch ma túy chủ yếu ở nhà nghỉ, khách sạn, nơi công cộng.

Công an quận Bình Tân đã xác lập chuyên án nhằm tập trung các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá đường dây mua bán ma túy trên.

Chiều 30-12, tại con hẻm trên đường số 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, công an kiểm tra bắt quả tang Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ trong túi vải Lương đeo trên người có hai gói nilông chứa 49,9g ma túy đá.

Tiếp đến, tại phòng khách sạn trên đường Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A, quận Bình Tân, công an kiểm tra bắt quả tang Trần Thanh Phi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 34,7g ma túy đá, 22 viên nén chưa xác định cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đường dây giao dịch ma túy ở nhà nghỉ, khách sạn bị triệt phá - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: C.A.

Tối cùng ngày, Công an Bình Tân phối hợp Công an phường 11, quận 6 kiểm tra bắt quả tang Phú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại căn nhà trên đường Hậu Giang, thu giữ 50,1g ma túy đá.

Khám xét chỗ ở của Phú, công an phát hiện thu giữ 672,5g ma túy đá, 2,2g thuốc lắc, 1 súng ngắn bằng kim loại dùng để bắn đạn bi và 1 gói nilông bên trong chứa 20 viên bi sắt (đã gửi giám định chưa có kết quả), 4 dao kim loại tự chế và 40 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu xác định nguồn gốc số ma túy thu giữ của Lương là do Lương liên hệ mua của Phú. Để tránh bị phát hiện, hàng không giao trực tiếp mà Phú yêu cầu Lương đến gặp Phi ở khách sạn trên đường Hoàng Văn Hợp để lấy.

Theo công an, Phú có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy mới đi tù về. Toàn bộ số ma túy thu giữ trên do Phú mua lại của người tên Be (chưa xác định lai lịch) với giá 160 triệu đồng. Be gửi ma túy đến chành xe gần khu vực bến xe Miền Tây, quận Bình Tân cho Phú.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Phá chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ 3,4kg ma túy đá Phá chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ 3,4kg ma túy đá

TTO - Công an quận 8 (TP.HCM) vừa phá chuyên án ma túy, thu giữ 3,4kg ma túy đá, 400 viên thuốc lắc cùng một số vật chứng liên quan.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên