13/09/2016 07:35 GMT+7

Đất Tây đô có một con đường kinh dị

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Đường Hoàng Quốc Việt dài 3,3km, nối đường Vòng Cung với quốc lộ 91B (thuộc P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua. Trên tuyến đường này xuất hiện hàng trăm ổ trâu, ổ gà lớn nhỏ, mùa mưa lênh láng nước, mùa nắng bụi bay mù trời.

Đường Hoàng Quốc Việt đầy ổ vũng lầy lội - Ảnh: LÊ DÂN
Đường Hoàng Quốc Việt đầy ổ vũng lầy lội - Ảnh: LÊ DÂN

Trên đường Hoàng Quốc Việt có nhiều trụ sở công ty với hàng ngàn công nhân đến làm việc và hàng trăm lượt xe tải ra vào mỗi ngày nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Tại đường này, một xe tải chở 30 tấn hàng từng lật ngang do sụp ổ trâu. Còn chuyện người đi xe máy sụp ổ gà, té ngã thường xuyên xảy ra.

Người dân sống hai bên đường dùng gạch, đá đổ lên những ổ gà để đi tạm nhưng chỉ được vài hôm là đâu cũng vào đấy...

Sáu năm trước, UBND Q.Ninh Kiều đã quy hoạch nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt khiến người dân rất vui mừng nhưng đến nay con đường này vẫn là đường “đau khổ”.

Ông Trần Minh Phát, phó giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết ban được giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt. Có hai phương án thực hiện, thứ nhất mở rộng mặt đường 30m, thứ hai mặt đường rộng 23m nhưng vẫn quản lý lộ giới 30m.

Hiện đang lập dự toán, so sánh phương án nào hiệu quả nhất để thực hiện, đồng thời đang tổ chức đấu thầu thiết kế. “Sở Kế hoạch - đầu tư TP đang trình chủ trương cho UBND TP giao việc giải phóng mặt bằng từ Q.Ninh Kiều về cho Ban quản lý dự án ODA TP thực hiện. Đầu năm 2017 sẽ bồi thường, giải phóng mặt bằng và nếu mọi thứ suôn sẻ thì quý 2-2017 khởi công dự án” - ông Phát nói.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên