01/08/2016 10:53 GMT+7

Sửa đường điện hư hỏng do bão, một công nhân tử vong

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Trong quá trình sửa chữa, khắc phục đường điện bị hư hỏng do bão số 1 gây ra tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, một công nhân đã ngã từ cột điện xuống đất tử vong.

Công nhân khắc phục đường điện bị hư hỏng do bão số 1 gây ra tại thành phố Thái Bình - Ảnh: Tiến Thắng

Ngày 1-8, ông Nguyễn Văn Tuynh - giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình cho biết tai nạn xảy ra ngày 31-7 trong quá trình thi công sửa chữa đường điện, khắc phục sự cố sau bão số 1 trên địa bàn xã Vũ Chính, TP Thái Bình tỉnh Thái Bình.

Nạn nhân là anh Phạm Như Khiểu (33 tuổi, trú thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính), tử vong khi ngã từ trên cột điện xuống mặt đường.

Sau khi ngã, anh Khiểu đã được anh em cùng tổ lao động đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đến chiều tối cùng ngày anh Khiểu đã tử vong.

Theo ông Tuynh, nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra, nhanh chóng ổn định sinh hoạt và sản xuất, Công ty Điện lực Thái Bình phải thuê thêm 9 đơn vị bên ngoài tham gia khắc phục sự cố lưới điện này.

Anh Khiểu thuộc nhóm thợ xây lắp của Công ty VTC, đơn vị ký hợp đồng thi công 3 cây cột điện bị đổ tại xã Vũ Chính.

Trước đó, bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành điện tại tỉnh khi khiến nhiều hệ thống biến áp, đường dây và cột điện bị đổ. Theo thống kê sơ bộ của ngành điện Thái Bình, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 300 cột điện trung thế bị gãy đổ.

Thiệt hại ban đầu ước tính hàng trăm tỉ đồng.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên