
Đười ươi Tapanuli, loài vượn hiếm nhất thế giới, hiện chỉ còn khoảng 800 cá thể sống tại rừng Batang Toru (Indonesia) - Ảnh: Nature Picture Library
Thảm họa xảy ra vào tháng 11-2024 tại tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia) đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, đồng thời có thể xóa sổ tới 11% quần thể đười ươi Tapanuli, vốn chỉ còn khoảng 800 cá thể trong tự nhiên.
Theo báo The Guardian, trong tuần qua, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố thu hồi giấy phép hoạt động của 28 doanh nghiệp tại khu vực Batang Toru, bao gồm các công ty khai khoáng, thủy điện, khai thác gỗ và trồng cọ dầu.
Trong số này có PT Agincourt Resources, đơn vị vận hành mỏ vàng Martabe, và PT North Sumatera Hydro Energy, chủ đầu tư dự án thủy điện lớn trên sông Batang Toru. Quyết định được đưa ra sau kết luận điều tra của Tổ công tác điều chỉnh ranh giới rừng Indonesia.
Bộ Môi trường Indonesia đã khởi kiện 6 doanh nghiệp (chưa công bố đầy đủ tên) với số tiền bồi thường lên tới 4.800 tỉ rupiah (khoảng 286 triệu USD), với cáo buộc gây thiệt hại môi trường trên diện tích hơn 2.500ha lưu vực sông.
Phía PT Agincourt Resources cho biết họ chỉ biết thông tin thu hồi giấy phép qua truyền thông. Doanh nghiệp khẳng định "tôn trọng mọi quyết định của chính phủ" và đang làm việc với cơ quan chức năng. Hoạt động khai thác tại mỏ Martabe đã tạm dừng từ ngày 6-12-2024.
Trong khi đó, các tổ chức bảo tồn coi đây là bước đi "cấp thiết và được chờ đợi từ lâu".
"Đây là tin tức mà hệ sinh thái Batang Toru đã chờ đợi trong tuyệt vọng", bà Amanda Hurowitz, chuyên gia về rừng của tổ chức bảo tồn Mighty Earth, nhận định.
Theo các nghiên cứu sơ bộ sau lũ, từ 6,2% đến 10,5% quần thể đười ươi Tapanuli có thể đã chết chỉ trong vài ngày do lũ quét và sạt lở.
Tuy nhiên, nhà nhân chủng học sinh học Erik Meijaard cho rằng phần lớn các vụ sạt lở tại khu vực phía tây Batang Toru chủ yếu do mưa cực đoan trên địa hình dốc, và mối liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp đang bị kiện vẫn cần được đánh giá thêm.
"Các dự án thủy điện và khai khoáng rõ ràng đã làm suy giảm sinh cảnh của đười ươi Tapanuli, nhưng mối liên hệ trực tiếp với các vụ sạt lở hiện vẫn còn mang tính giả định", ông Meijaard nói.
Dù vậy, giới bảo tồn nhấn mạnh rằng hành động của Chính phủ Indonesia là bước khởi đầu quan trọng.
"Indonesia cần chấm dứt hoàn toàn nạn phá rừng tại Batang Toru, khôi phục những khu vực đã bị tàn phá, ngăn chặn thảm họa tái diễn và bảo đảm tương lai cho loài đười ươi Tapanuli", bà Hurowitz kêu gọi.
Batang Toru hiện là khu rừng duy nhất trên thế giới còn ghi nhận sự tồn tại của loài đười ươi Tapanuli. Loài linh trưởng chỉ mới được khoa học công nhận vào năm 2017 và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận