20/11/2012 08:30 GMT+7

"Đuổi bắt" trên thị trường vàng

 THANH TUYỀN
 THANH TUYỀN

TT - Vàng nhẫn bốn số 9 được chuẩn hóa như vàng miếng, chỉ khác về hình dáng, được xem là bước tiến của thị trường vàng nhẫn vốn từ lâu bị tai tiếng là non tuổi gây thiệt hại cho người nắm giữ. Nhưng nó cũng là một “nhân chứng” về bước lùi trong quản lý thị trường vàng với nhiều biện pháp hành chính mà Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng trong thời gian qua.

Theo các chuyên gia ngành vàng, sự xuất hiện vàng nhẫn chuẩn hóa có nguy cơ làm hỏng mục tiêu độc quyền sản xuất vàng miếng. Bởi khi độc quyền, Ngân hàng Nhà nước không nhắm đến những gì lớn lao, chỉ đơn giản là ngăn tiêu thụ vàng nhập lậu thông qua sản xuất vàng miếng, điều mà hàng chục năm qua nơi này cố thực hiện nhưng không thành công.

Nay thì hầu hết đơn vị kinh doanh vàng đều muốn có vàng nhẫn chuẩn hóa, mở ra kênh tiêu thụ sản phẩm vàng mới. Vì vậy, chẳng có gì chắc chắn rằng tới đây vàng nhẫn chuẩn hóa không được làm từ vàng nhập lậu đã được hợp thức hóa.

Không thể chủ quan cho rằng vàng nhẫn khó thay thế vàng miếng. Bởi nhà kinh doanh sẽ nhắm vào người có thu nhập thấp hơn, từ đó hình thành thị trường vàng nhẫn chuẩn hóa bên cạnh thị trường vàng miếng. Vàng nhẫn được chuẩn hóa, thời kỳ vàng nhẫn non tuổi dần qua đi, giảm dần tình trạng mua cao bán thấp hay mua đâu phải bán đó, từ đó tạo lòng tin nơi người giữ vàng. Các chiến dịch quảng bá, phương thức mua bán hấp dẫn đã và sẽ được đơn vị kinh doanh tung ra.

Nhưng khoản chênh vài triệu đồng/lượng giữa vàng miếng với vàng nhẫn chuẩn hóa, như mong muốn của Ngân hàng Nhà nước qua chủ trương “không có liên thông giá vàng”, sẽ là sức hút mạnh nhất của loại vàng này. Giờ đây mua vàng nhẫn, người dân đã mua được đúng giá, không còn khoản cao bất thường của vàng miếng.

Không có gì lạ khi thị trường xuất hiện vàng nhẫn chuẩn hóa. Cả năm trước, khi mới có ý tưởng độc quyền sản xuất vàng miếng, các nhà kinh doanh vàng đã cho rằng không khả thi khi hé lộ khả năng làm vàng nhẫn chuẩn hóa để đối phó. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã bỏ ngoài tai các ý kiến này. Tới đây chưa biết Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì để ngăn việc tiêu thụ vàng lậu có thể xảy ra từ việc sản xuất vàng nhẫn chuẩn hóa. Chẳng lẽ nơi này lại đề xuất cho mình được độc quyền thêm vàng nhẫn chuẩn hóa?! Giả sử đề xuất được chấp thuận thì liệu thị trường đã “chịu thua” hay lại có thêm sản phẩm mới, không khéo kéo dài cuộc đuổi bắt: cấm rồi lách trên thị trường vàng.

Vàng nhẫn chuẩn hóa chính là sự linh hoạt của người kinh doanh trước các biện pháp quản lý mang tính hành chính nặng áp đặt, xa rời thực tế và không chú ý đến yếu tố thị trường. Điều này khiến hiệu lực của chính sách không cao, người kinh doanh mệt mỏi vì đối phó, người tiêu dùng thậm chí bị thiệt do thị trường biến động khi chính sách thay đổi. Không ai chấp nhận cách quản lý theo kiểu đuổi bắt, nay cấm cái này, mai cấm cái kia, chạy theo đuôi thị trường.

Nếu không sớm điều chỉnh, cứ quản lý thị trường theo hướng cấm cản, chăm bẳm vào các quyết định hành chính, không tôn trọng quy luật vận động của thị trường, người kinh doanh vàng và khách hàng của họ thì thị trường vàng sẽ còn trồi sụt, giá cả còn bất hợp lý, niềm tin vào chính sách bị sụt giảm...

 THANH TUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên