14/09/2017 18:13 GMT+7

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn...

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH

TTO - Đoàn thanh niên và chính quyền huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh chiều nay 14-9 đã huy động xe máy, ôtô đưa cụ già, trẻ nhỏ đi sơ tán tránh bão số 10.

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 1.

Thanh niên xã Xuân Hội đưa cụ già đi sơ tán đến trường tiểu học để tránh bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ 15h30 phút chiều nay, loa phát thanh của xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh liên tục phát tin về diễn biến của bão số 10 để người dân chủ động chằng chống nhà cửa, sơ tán, di chuyển đồ đạc… đến nơi an toàn. Cùng lúc này, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đến từng gia đình để đưa cụ già, trẻ nhỏ lên trường tiểu học xã để tránh bão.

Hà Tĩnh sơ tán hơn 47.000 người trước bão số 10 Hà Tĩnh sơ tán hơn 47.000 người trước bão số 10

TTO - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra lệnh sơ tán 47.400 người dân các xã ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi an toàn trước 5h chiều nay 14-9.

Bà Võ Thị Bi, 78 tuổi, ngụ xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội, cho biết ngay khi hay tin bão số 10 đang đến, bà đã sửa soạn một ít quần áo để hai vợ chồng đi sơ tán. Bà Bi không quên mang theo radio cầm tay để theo dõi tình hình bão. 

"Nghe đài báo bão số 10 mạnh lắm nên tôi rất lo lắng. Được đưa đến trường học để ở, tôi cũng thấy yên tâm hơn vì căn nhà hai vợ chồng đang ở đã xuống cấp", bà Bi nói.

Ngoài xe máy của đoàn thanh niên, hai chiếc ôtô được xã Xuân Hội huy động để liên tục chuyển các cụ già neo đơn, trẻ em đến nơi an toàn. Phòng học rộng chừng 50m² đã được kê lại bàn ghế, trải chiếu, bố trí thêm quạt, chăn gối… đủ chỗ cho người dân ở tạm tránh bão.

Chị Võ Thị Thùy An, phó bí thư Đoàn xã Xuân Hội cho hay trong chiều nay đã đưa hơn 30 cụ ông, cụ bà và các cháu nhỏ đến trường học. Đoàn xã cũng tổ chức nấu cơm đảm bảo việc ăn uống cho những người đi sơ tán.

Việc di dời dân sẽ được làm liên tục đến ngày mai. Ông Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết huyện sẽ di dời trên 3.000 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu đến các trường học và trụ sở cơ quan.

Cùng lúc, tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia giúp dân gặt lúa, neo đậu tàu, thuyền về nơi an toàn. Hiện Hà Tĩnh còn gần 1.300ha lúa chưa thu hoạch.

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 3.

Người già được đưa đi sơ tán bằng xe máy - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 4.

Người già được đưa đi sơ tán bằng xe máy - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 5.

Ôtô cũng được huy động để đưa người già, trẻ nhỏ đi sơ tán - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 6.

Ôtô cũng được huy động để đưa người già, trẻ nhỏ đi sơ tán - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 7.

Người già neo đơn được đưa đến trường tiểu học ở tạm tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 8.

Người già neo đơn được đưa đến trường tiểu học ở tạm tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 9.

Các gia đình có trẻ nhỏ cũng đi sơ tán sớm trước cơn bão số 10 được dự báo là rất mạnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 10.

Phòng học được sắp xếp lại sạch sẽ để các cụ già ở tạm tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 11.

Các bạn thanh niên chăm sóc các cụ già ở nơi sơ tán tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 12.

Bữa cơm cho những người sơ tán được chuẩn bị chu đáo - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 13.

Bữa cơm cho những người sơ tán được chuẩn bị chu đáo - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 14.

Bữa cơm cho những người sơ tán được chuẩn bị chu đáo - Ảnh: DOÃN HÒA

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 15.

Thanh niên Hà Tĩnh cũng được huy động giúp dân gặt lúa trước khi bão đến - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Được đưa vào trường học trú bão, tôi thấy yên tâm hơn... - Ảnh 16.

Thanh niên hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10 - Ảnh: VĂN ĐỊNH

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên