- Đang nói cải cách thuế sao lại nhảy ra nói chuyện chia chác?
- Có liên quan đến cải cách thuế đấy.
- Ông khéo liên tưởng, tôi nào thấy gì liên quan...
- Con số nói lên tất cả thôi. Không ít doanh nghiệp được hỏi nói rằng phải chi lót tay khi bị thanh tra, kiểm tra. Tương tự, doanh nghiệp từng bị thanh tra cũng nói rằng cán bộ thuế luôn có xu hướng suy diễn bất lợi cho doanh nghiệp. Chia chác ở chỗ này đây.
- Là sao?
- Suy diễn bất lợi có khác gì hăm dọa đâu. Hóa đơn này có dấu hiệu không hợp lệ. Khoản chi này có thể không được đưa vào, khoản chi kia có thể chi sai quy định, sẽ bị truy thu thuế, rồi có thể bị phạt một đến vài lần nữa... Ông có gan trời chăng nữa cũng đổ mồ hôi hột. Thôi đành xuống nước, có cách nào gỡ cho em không? Em nộp ít đi thì anh được phần còn lại... Người ta nói luật càng nghiêm càng dễ sinh tiêu cực mà.
- Vậy là ông cũng sai. Kêu ca gì nữa.
- Phải cho kêu chứ. Kêu để ông thuế thôi “có thể” buộc doanh nghiệp phải biết điều. Đừng hăm nữa, cho dân làm ăn được “hoàn lương”, có sao khai vậy, nộp vậy, cho nhẹ đầu.
- Thì ông cứ đường thẳng mà đi. Cây ngay đâu sợ chết đứng. Mạnh khỏe thì cứ ra gió, cãi lại, sợ gì...
- Ông nghĩ sao vậy? Đã thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp khác nào như cá nằm trên thớt, ở đấy mà cãi. Thôi, làm người ngay khó lắm. Có khỏe cũng chẳng dám ra gió đâu. Đừng xúi dại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận