21/05/2007 05:02 GMT+7

Đừng tin "thần dược"!

LÊCAO (Huế)
LÊCAO (Huế)

TT - Đọc loạt bài “Thần dược”... cứu nhân vật?!” khởi đăng từ ngày 18-5 trên Tuổi Trẻ, tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự kém hiểu biết của những người tin và sử dụng thứ “thuốc” nguy hại đó. Có một thực tế đang diễn ra là khi có bệnh tật, nhiều người thường nghe theo những lời đồn, những lời truyền miệng để rồi không biết xuất xứ, không biết tác dụng, không biết công hiệu và tác hại nhưng vẫn cứ dùng “vô tư”.

“Thần dược” hay... “độc dược”?

Nguyên nhân trước hết, theo tôi, là do người dân chúng ta còn nghèo, ít hiểu biết nên nghe ai bảo thuốc nào chữa được bệnh là tin ngay. Bên cạnh đó, các cơ sở chữa bệnh chưa nhiều, không đảm bảo điều kiện cần thiết để khi người dân nghèo cần là họ có thể đến để khám chữa bệnh.

Thông tin tuyên truyền về y tế, về các loại thuốc trên thị trường thường không đến được tới đại bộ phận người dân nghèo vùng sâu. Chính vì vậy họ tin theo “thần dược” khi mà lúc đầu dùng, nhiều trường hợp “khi uống vào người bệnh thấy ngay tác dụng nhưng dùng lâu thì nguy hại vô cùng”. Hơn nữa nó cũng có làm “giảm đau”, “khỏe hơn”... mà chưa xuất hiện ngay những triệu chứng rất tác hại cho tính mạng, sức khỏe của người bệnh vào lúc đó. Điều khác nữa là ở nhiều bệnh viện công hiện nay đang quá tải, trong khi đó các bệnh viện tư chưa xuất hiện nhiều mà chi phí lại không “ủng hộ” những người nghèo. Thế nên “thần dược” vẫn cứ “tung hoành”!

Cảnh tỉnh cho người dân về sự thật của những loại thuốc kém chất lượng, nguy hiểm là điều cần thiết. Tuy nhiên, ngành y tế cũng cần có những biện pháp làm cho người dân nghèo có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ y tế chất lượng cao. Chỉ khi ấy, người dân mới thật sự được cảnh tỉnh và tự khắc “thần dược” sẽ do đó mà bị loại trừ khỏi đời sống nhân dân.

Ngăn chặn “độc dược”

Theo tôi, ngành y tế và công an cần vào cuộc để ngăn chặn loại “thần dược” hay “độc dược” đang bán tràn lan trên thị trường. Đối với ngành y tế cần sớm điều tra làm rõ tác hại của “thần dược” gây ảnh hưởng như thế nào đối với người dùng và mức độ tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Từ đó phối hợp với các cơ quan báo, đài... kịp thời thông báo cho người dân biết để phòng tránh.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra đối với những cá nhân vi phạm hoặc những người kinh doanh buôn bán mà không có giấy phép hành nghề theo đúng qui định.

Rất mong ngành y tế, công an lưu ý đến vấn đề này nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc sẽ xảy ra.

LÊCAO (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất