14/09/2011 02:20 GMT+7

Dùng thuốc giảm đau kéo dài nguy cơ ung thư thận

BS NGUYỄN TẤT BÌNH
BS NGUYỄN TẤT BÌNH

TT - Các nhà khoa học Mỹ cho biết những người sử dụng thường xuyên và dài hạn các loại thuốc giảm đau kháng viêm không steroid (như Ibuprofen, Naproxen...) có thể có nguy cơ cao bị ung thư thận. Mặc dù đã có một số nghiên cứu nhỏ trước đây cho thấy mối liên quan này, nhưng đây là nghiên cứu lớn nhất chứng minh được hậu quả trên.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Y khoa Harvard (Mỹ) đã tiến hành phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn 127.000 người tham gia. Họ theo dõi việc sử dụng các thuốc giảm đau trong 16-20 năm.

Kết quả phân tích cho thấy những người thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm không steroid kéo dài trong 4-9 năm thì nguy cơ ung thư thận cao hơn 51% so với những người sử dụng không thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những người đang theo liệu trình ngắn hạn không nên quá lo lắng về kết quả này và ngưng thuốc để có thể hưởng được lợi ích điều trị.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên