09/08/2013 22:07 GMT+7

Dùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn khi đòi nợ

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 9-8, Công an Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án “giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội hôm 28-7.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Đức Vinh (trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Trung Thành (trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi trên.

Cơ quan điều tra xác định vào khoảng năm 2010, Đặng Đức Vinh cho vợ chồng anh Phùng Văn Võ (xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) vay 800 triệu đồng nhưng đến hẹn trả nợ anh Võ chưa trả tiền cho Vinh. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và thách đố đánh nhau.

Tối 28-7, Vinh rủ Nguyễn Trung Thành mang súng đến nhà anh Võ để giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện anh Võ ngồi ăn phở tại một quán trên đường Quốc lộ 21A cả hai liền dừng xe trước cửa quán cho Thành xuống xe, chọn vị trí thích hợp để bắn anh Võ.

Thành dùng súng quân dụng bắn một phát vào chân anh Võ. Sau khi nạn nhân bỏ trốn sau tủ kính, Thành nổ tiếp phát súng thứ hai nhưng không trúng. Sau đó Vinh và Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên