18/06/2014 23:18 GMT+7

Dùng súng cướp tiệm vàng trong vòng 13 giây

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Đến 22g ngày 18-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy tìm hai thủ phạm dùng súng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (đường Kha Vạn Cân, Dĩ An) xảy ra tối cùng ngày.

Vào tiệm cướp vàng giữa ban ngày

svVHim2j.jpgPhóng to
Tiệm vàng Kim Nguyệt nơi xảy ra vụ cướp tối 18-6 - Ảnh: H.Lộc
pOQZUHKy.jpgPhóng to
Tủ kính bị đập vỡ để cướp vàng - Ảnh: H.Lộc
fRteJgPT.jpgPhóng to
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: H.Lộc

Tại hiện trường, phía trước tủ vàng bị đập vỡ, kính vương vãi dưới nền nhà. Trong tủ, vàng bị xáo trộn.

Theo ông Ngô Triệu Ngân (43 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Nguyệt), thời điểm xảy ra vụ cướp khoảng 18g52. Ông đang ở trên lầu, trong tiệm vàng có 4 người gồm một bảo vệ, vợ ông là bà Bùi Thị Kim Nguyệt (43 tuổi) đang giao dịch với một khách hàng và mẹ già.

Thời điểm này ngoài trời đang mưa, bất ngờ hai đối tượng chạy xe máy (một người cầm búa, người còn lại cầm súng) không bịt mặt, mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm lao vào tiệm vàng. Đối tượng cầm súng giơ súng đe dọa, khống chế những người trong tiệm để đối tượng dùng búa đập bể tủ kính hốt vàng bỏ vào túi rồi phóng xe tẩu thoát rất nhanh.

Quá trình khống chế và đập tủ kính hốt vàng chỉ diễn ra trong vòng 13 giây.

Theo ông Ngân, thông thường tiệm vàng có hai bảo vệ túc trực, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ cướp một bảo vệ có việc đi đâu đó. Tiệm vàng thường mở cửa từ 7g sáng đến 21g đêm.

Ước tính ban đầu số vàng bị cướp khoảng 20-30 lượng vàng (chủ yếu là nhẫn).

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên